Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 31/8, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2022) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2022), đoàn đại biểu do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trần Phú.

Cùng tham gia đoàn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an TPHCM và chính quyền quận 5.

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM), các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng đại diện chính quyền địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Trong thời gian từ tháng 9/1910 đến tháng 6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạm trú tại căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, trước khi lên con tàu của Pháp rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 2

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, cũng đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú tại Khu tưởng niệm đồng chí thuộc Khu di tích Trại giam Bệnh viện Chợ Quán (quận 5).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 3

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu di tích Trại giam Bệnh viện Chợ Quán.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 4

Nơi đây, năm 1931, đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, bị thực dân Pháp giam giữ và trút hơi thở cuối cùng.

MỚI - NÓNG