Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: 'Chuyện ở Đồng Tâm là một bài học'

Ông Võ Văn Thưởng.
Ông Võ Văn Thưởng.
TPO - "Chỗ này chỗ khác xảy ra chuyện là do chúng ta thiếu lắng nghe dẫn đến bức xúc của người dân. Chuyện xảy ra ở Đồng Tâm là một bài học", ông Võ Văn Thưởng nói trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Ngày 25/4, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Biên Hòa đã nêu nhiều vấn đề mà người dân, cử tri trên địa bàn quan tâm như luật đất đai, công tác quy hoạch, thu hồi, sử dụng đất; vấn đề đảm bảo an toàn giao thông; chế độ chính sách cho người có công.  

Các cử tri  phản ánh, trong nhiều năm qua, vấn đề quy hoạch đất đai, thu hồi đất của người dân để giao cho các công trình phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế nhưng do áp dụng chưa linh hoạt đã gây bức xúc trong nhân dân, gây thất thoát nguồn thuế, lãng phí đất đai và có biểu hiện của lợi ích nhóm.

Ông Nguyễn Văn Lên, cử tri phường Long Bình Tân nêu vụ việc xảy ra vừa qua ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ  Đức (Hà Nội) để đề nghị  việc thu hồi đất phải công khai minh bạch, đảm bảo tính dân chủ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Thưởng, cho rằng  có đến 70% vụ việc khiếu kiện của người dân liên quan đến vấn đề đất đai .Vấn đề này tại nhiều kỳ họp Quốc hội đã nêu ra và cần phải tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, cũng như những bức xúc của người dân, cán bộ các cấp địa phương cần phải thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe dân. "Chỗ này chỗ khác xảy ra chuyện là do chúng ta thiếu lắng nghe dẫn đến bức xúc của người dân. Chuyện xảy ra ở Đồng Tâm là một bài học", ông Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng để kịp thời rà soát, kiểm tra xử lý, giải quyết những bức xúc, thắc mắc của người dân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.