Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ tại bàn làm việc

TPO - Trong lúc tập trung xử lý công việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Thanh Tùng bất ngờ đột quỵ ngay tại bàn làm việc. Ngay sau đó ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng rất nặng và đã được chuyển ra Đà Nẵng để điều trị.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ tại bàn làm việc ảnh 1 Ông Phạm Thanh Tùng (từ phải qua) - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: CTV
Sáng 1/7, ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết: “Sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 30/6, đến tối cùng ngày, ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã được chuyển ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 30/6, lúc đó ông Tùng đang ngồi trong bàn làm việc, tập trung xử lý những công việc quan trọng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
Lúc này, ông Tùng thấy mệt và có nói cho một số nhân viên cấp dưới. Nhân viên cấp dưới áp dụng một số biên pháp ổn định sức khỏe, nhưng một lúc sau, ông Tùng bất ngờ gục xuống bàn làm việc.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Tùng được đưa đến BVĐK tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng rất nặng. 
Bác sĩ xác định ban đầu ông Tùng bị vỡ mạch máu não, huyết áp tăng lên rất cao. Sau khi tập trung cấp cứu, ổn định huyết áp, ngay trong đêm 30/6 ông Tùng được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong những ngày qua ông Tùng làm việc với cường độ rất cao, ngoài chuẩn bị văn bản pháp quy liên quan đến đại hội, ông Tùng còn trực tiếp tham dự đại hội Đảng tại các địa phương.
Ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 11/2019. Trước đó, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.