Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu

TPO - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020- 2025) chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. .

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết: Với tinh thần “Đoàn kết- kỷ cương- sáng tạo- khát vọng- phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm đưa Bạc Liêu thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đến năm 2025 và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu ảnh 1 Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Đến dự và chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bạc Liêu xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, đạo đức cán bộ. Với lợi thế là tỉnh ven biển, phát triển tầm cao mới về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển năng lượng sạch và phát huy văn hoá truyền thống.

"Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030"- đồng chí Trương Thị Mai nói.

Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu ảnh 2 Chương trình văn nghệ khai mạc Đại hội Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu ảnh 3 Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đọc báo cáo chính trị trình tại đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bạc Liêu vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ để phát huy tiềm năng, lợi thế đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 

Tỉnh Bạc Liêu đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua đề ra. Trong 13 chỉ tiêu vượt, có 5 chỉ tiêu đứng trong tốp 5 của khu vực. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân hơn 7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 21,23%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu ảnh 4 Bạc Liêu từng bước thành thủ phủ tôm Việt Nam với hệ thống sản xuất- chế biến- xuất khẩu hoàn thiện
Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu ảnh 5 Cánh đồng điện gió Bạc ở Bạc Liêu

Bạc Liêu có dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, có 12 công ty, doanh nghiệp và 324 hộ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích là 2.250 ha, sản xuất tôm giống hơn 32 tỷ post/năm, chiếm 84,54% thị phần tôm giống vùng ĐBSCL, năng suất tăng từ 10- 15 lần so với nuôi tôm truyền thống. 

Bạc Liêu đang trở thành trung tâm về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch với Nhà máy Điện gió Bạc Liêu công suất 99,2MW đã hoạt động ổn định, đang thi công 9 dự án điện gió, với tổng công suất 562 MW, Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), công suất 3.200 MW, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD....

Thu hút đầu tư có 15 doanh nghiệp FDI đăng ký đầu tư hơn 4.550 triệu USD, hơn 650 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho 51 dự án, tổng vốn đăng ký 113.861 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và xuất khẩu tăng bình quân 14,73%/năm, kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 800 triệu USD. Du lịch Bạc Liêu thành ngành kinh tế quan trọng, nhiều sản phẩm du lịch đã tạo thương hiệu trong khu vực và cả nước, có 9 điểm du lịch tiêu biểuđược Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận.  

Hệ thống thủy lợi, đê biển, đê sông, thủy nông nội đồng đường giao thông, được thi công nâng cấp mở rộng, 49/49 tuyến đường ô tô về trung tâm xã, 100% ấp có đường giao thông liền ấp, hộ dân sử dụng điện đạt 99,8%, tăng thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán với tốc độ tăng bình quân là 10,87%/năm. 

Xây dựng nông thôn mới, Bạc Liêu có một huyện và 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/6 đơn vị cấp huyện cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 78 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Báo cáo xác định phương hướng, nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2020- 2025), Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương dự đại hội Đảng bộ Bạc Liêu ảnh 6 Đua ghe Ngo thành nét văn hoá đồng bào dân tộc Khơmer Bạc Liêu

Đến năm 2025, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu tiếp tục đưa tỉnh Bạc Liêu là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bạc Liêu tiếp tục làm việc theo chương trình đã đề ra và bế mạc vào chiều ngày 16/10.

MỚI - NÓNG