Trưởng ban an ninh bị bắt sau vụ ám sát tổng thống Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Lễ tang ông Moise hôm 23/7. (Ảnh: AP)
Lễ tang ông Moise hôm 23/7. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 26/7, cảnh sát Haiti cho biết đã bắt người phụ trách lực lượng an ninh của cố tổng thống Jovenel Moise để phục vụ cuộc điều tra vụ ám sát hôm 7/7.

Trưởng ban an ninh Jean Laguel Civil bị nghi ngờ liên quan đến âm mưu ám sát ông Moise tại nhà riêng lúc nửa đêm. Nhóm lính biệt kích đã qua mặt lực lượng an ninh mà không gây ra tiếng súng nào.

Civil đang bị biệt giam tại nhà tù ở Delmas, gần thủ đô Port-au-Prince.

Cảnh sát trưởng Bed-ford Claude của Port-au-Prince đã yêu cầu cơ quan di trú cấm xuất cảnh đối với 4 sĩ quan cảnh sát trong nhóm bảo vệ ông Moise.

Cùng ngày 26/7, cảnh sát Haiti phát lệnh bắt Wendell Coq Thelot, một thẩm phán của toà án tối cao đã bị ông Moise sa thải.

Vẫn chưa rõ chi tiết của vụ ám sát, nhưng Thủ tướng mới nhậm chức Ariel Henry hứa sẽ đưa những kẻ ám sát ông Moise ra công lý.

Cảnh sát đã bắt khoảng 20 lính đánh thuê người Colombia trong âm mưu mà họ cho biết là do một nhóm Haiti có quan hệ với nước ngoài sắp xếp.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.