Trước ngày vía thần Tài: Vàng, thực phẩm chạy đua

Nhộn nhịp mua sắm vàng ngày thần Tài.
Nhộn nhịp mua sắm vàng ngày thần Tài.
TP - Dù còn vài ngày nữa mới đến vía thần Tài (10 tháng Giêng), nhưng thị trường vàng, hàng hóa cúng thần Tài đã bắt đầu nhộn nhịp.

Đua “vàng may mắn”

Tung ra bộ sản phẩm Kim Khuyển (tượng chó bằng vàng), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Theo đơn vị này, tượng được chế tác trên chất liệu vàng 24K, 2 lượng vàng, chạm khắc tinh xảo không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tâm linh, hứa hẹn đắt hàng trong ngày vía thần Tài năm nay.

Giới thiệu miếng vàng ép vỉ in hình chó, ông Nguyễn Thanh Tú – chủ tiệm vàng Kim Phát (đường Lê Văn Quới, Q. Bình Tân) cho biết, miếng vàng trị giá 2 chỉ rất thích hợp cho người mua làm tài sản để dành. “Bên cạnh trang sức, chúng tôi rất chú trọng vào sản phẩm vàng miếng vì ngoài may mắn, khi bán lại ít lỗ hơn các sản phẩm khác nên được nhiều người chọn trong ngày thần Tài”.

Ngoài ra, các công ty vàng cũng đưa ra nhiều sản phẩm khác cho ngày thần Tài như công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ) đưa ra hàng loạt sản phẩm bằng vàng 24k ép vỉ như: vàng thần Tài, bộ đồng tiền quý linh 12 con giáp, đồng tiền Phúc - Lộc - Thọ, đồng tiền Di Lặc may mắn hay sản phẩm mạ vàng như tượng thần Tài, mô hình vàng thần Tài 1kg... Công ty SJC có các miếng vàng thần Tài, hình Phúc, Lộc, Thọ, Phật Di Lặc, đồng vàng may mắn...

“Để tránh tình trạng cháy hàng và chen lấn trong ngày thần Tài, hệ thống cửa hàng của PNJ sẽ đóng cửa muộn hơn so với ngày thường để phục vụ khách hàng. Chúng tôi cam kết mức giá ổn định theo thị trường, giúp người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm và “rinh” may mắn về cho gia đình trong năm mới” - bà Trần Thị Thu Hà - Giám đốc bán lẻ toàn quốc của PNJ khẳng định.

Thực phẩm hút hàng

Tại chợ Bình Tây (Q.6), nhiều tiểu thương đã bày bán các bộ lễ vật để cúng thần Tài. Bà Tư Muội (54 tuổi) buôn bán nhang, đèn cho hay: “Chỉ cần khách cho biết nhu cầu, giá tiền, chúng tôi có nhân viên sắp bộ đồ cúng thần Tài vừa ý. Giá một bộ đồ cúng đầy đủ từ ba mươi ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng. Hiện tại, chúng tôi có đầy đủ hàng nhưng lượng người đến mua chưa đông, dự kiến trong hai ngày 24-25/2 (mùng 9 – 10 tháng Giêng) sẽ rất đắt khách”.

Còn tại chợ Hòa Bình (Q.5), các loại tôm càng xanh, cá lóc, hoa tươi… đều đang có giá cao. Tôm càng loại lớn từ 3-5 con/kg gần 900.000 đồng, loại nhỏ từ 400.000 đồng/kg; cá lóc đồng 150.000 đồng/kg, hoa cúc, lay ơn từ 45.000 đồng/bó. Theo các tiểu thương, vừa tết xong, thủy hải sản tươi sống, hoa cúng, trái cây đều đang hút hàng và có giá cao. Trong khi, ngày vía thần Tài đến ngay sau tết nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, dự kiến nhiều mặt hàng sẽ tăng giá từ 30-40% trong hai ngày tới.

Đại diện lò heo quay Cẩm Ký (đường Âu Cơ, Q.Tân Bình) phấn khởi cho hay, đã có trên 100 khách đặt hàng heo quay đúng ngày thần Tài, dự kiến số lượng đặt hàng sẽ còn tiếp tục tăng trong ngày mai. “Như mọi năm, đúng ngày này, chúng tôi bán ra từ 400 con heo quay với khách đặt nguyên con, chưa kể rất nhiều khách mua lẻ. Nhân viên không kịp giao hàng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.