Trước lời nói dối mắc COVID-19, Kim Jae Joong từng nhiều lần đùa quá đà

HHT - Ngày nói dối 1/4 vốn chỉ dành cho những lời đùa vui khiến người khác giật mình nhưng vô hại, còn con cá mà Kim Jae Joong tung ra hôm qua thực sự làm nhiều khán giả phẫn nộ.

Việc Kim Jae Joong tự nhận mình mắc COVID-19 trong lúc cả thế giới lao đao vì dịch bệnh đã khiến cộng đồng mạng không thể bỏ qua cho nam idol, thậm chí một số người dân còn đề nghị Chính phủ Hàn Quốc phải xử thật nghiêm những trường hợp đùa cợt trên bệnh dịch như thế này.

Trước lời nói dối mắc COVID-19, Kim Jae Joong từng nhiều lần đùa quá đà ảnh 1 Kim Jae Joong đang thực sự gặp họa vì lời đùa quá trớn của mình.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Kim Jae Joong bông đùa quá đà. Ngày 1/4 năm 2014, Kim Jae Joong đăng tải ảnh mình cùng một bé gái kèm lời khẳng định “Tôi sẽ cưới vợ trong vòng ba năm tới”. Rồi khi báo chí xôn xao tìm kiếm bạn gái bí mật của Kim Jae Joong, nhiều fan buồn bã vì nghĩ idol của mình sắp kết hôn thì nam idol mới giải thích rằng đây chỉ là con cá tháng Tư.

Trước lời nói dối mắc COVID-19, Kim Jae Joong từng nhiều lần đùa quá đà ảnh 2 Tấm ảnh Jae Joong đăng kèm thông báo kết hôn gây xôn xao dư luận.

Năm 2017, khi Kim Jae Joong đang biểu diễn tại Đài Loan thì bỗng dưng ngất xỉu ngay trên sân khấu. Âm thanh tắt ngóm, các nhân viên ùa lên sân khấu cấp cứu cho nam idol, đám đông khán giả hoang mang hỗn loạn cực độ và có người đã khóc vì quá lo sợ. Rồi vài phút sau, âm nhạc vang lên, Kim Jae Joong bước ra sân khấu đầy tươi vui, khỏe mạnh và hào hứng kể rằng anh chỉ muốn trêu đùa người hâm mộ thôi mà.

Trước lời nói dối mắc COVID-19, Kim Jae Joong từng nhiều lần đùa quá đà ảnh 3 Nam ca sĩ giả ngất xỉu giữa sân khấu khiến lực lượng an ninh vội lên sơ cứu.

Đến ngày Cá tháng Tư 2018, Kim Jae Joong thông báo rằng buổi concert của mình tại Nhật Bản bị hoãn. Chờ đến khi rất nhiều người tin chương trình thực sự không tổ chức nữa thì Kim Jae Joong mới thú nhận rằng mình chỉ nói đùa.

Nhưng dù sao những trò đùa trên cũng không quá nghiêm trọng cho tới ngày hôm qua khi Jae Joong báo tin mình nhiễm virus corona. Dù Kim Jae Joong đã hết lời xin lỗi, nhưng nhiều khán giả vẫn không tha thứ cho nam idol. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết họ đang thảo luận về hình phạt dành cho câu đùa sai thời điểm của Kim Jae Joong.

Trước lời nói dối mắc COVID-19, Kim Jae Joong từng nhiều lần đùa quá đà ảnh 4
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.