Trước kỳ thi THPT: Trường học đổ tường, phải chuyển điểm thi

Lũ quét đã ảnh hưởng đến kỳ thi THPT quốc gia
Lũ quét đã ảnh hưởng đến kỳ thi THPT quốc gia
TPO - Cụ thể, tại Lai Châu, Huyện Than Uyên có điểm thi tại Trường THPT Mường Than do mưa lớn đã bị đổ tường rào. Địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng cách đó khoảng nửa km.

Theo đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi quốc gia 2018, buổi làm thủ tục thi chiều ngày 24/6, diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết thuận lợi ở hầu hết các địa phương. Duy chỉ có một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn, gây sạt lở, lũ quét.

Tuy nhiên, các địa phương đều đã chủ động có phương án ứng phó với các tình huống bất thường nên các hội đồng thi đã kịp thời hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi theo quy định.

Về thời tiết, đa số các địa phương thời tiết khá thuận lợi, ủng hộ thí sinh đến các điểm thi. Duy chỉ một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn, gây sạt lở, lũ quét khiến tường rào một điểm thi bị đổ phải chuyển địa điểm thi.

Ở một số tỉnh khác như Hà Giang, Sơn La, Lào Cai trong ngày 24/6 vẫn tiếp tục có mưa lớn nhưng không ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi tại các điểm thi.  

Ông Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên cho biết, trong ngày đầu tiên thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, địa phương có mưa lớn. Đến tối vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Bởi các điểm thi trước đó đã được tính toán, lựa chọn  kỹ càng, tránh các địa điểm thường xảy ra lũ quét. Cũng theo ông Qúy, trong hôm nay, thí sinh đến các điểm thi dự thi bình thường. Địa phương cũng đã có các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tối đa các điều kiện trong suốt kỳ thi.

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời khắc phục các ảnh hưởng do thiên tai gây ra với nỗ lực cao nhất và có các phương án cụ thể để hỗ trợ kịp thời thí sinh dự thi theo quy định.

MỚI - NÓNG