Trước đại chiến, cả Wenger lẫn Klopp đều... rụt rè

Trước đại chiến, cả Wenger lẫn Klopp đều... rụt rè
TPO - Không có những lời tuyên chiến nảy lửa. Trước trận "đại chiến" Dortmund- Arsenal diễn ra vào lúc 1g45 rạng sáng ngày 17/9, HLV của cả hai đội đều thận trọng, giữ lời.

Dortmund và Arsenal được xem là hai đội bóng rất có duyên với nhau tại đấu trường Champions League. Trong 4 mùa giải gần đây, họ có đến ba lần nằm chung bảng đấu. Thế nên, Signal-Iduna-Park có lẽ cũng chả lạ lẫm gì với "Pháo thủ".

Thậm chí, ở hai lần làm khách trước đó tại sân đấu này, đoàn quân của HLV Wenger đã thi đấu vô cùng ấn tượng, với thành tích bất bại: hòa 1-1 (2011) và thắng 1-0 (2014).

Kết quả đó chắc chắn sẽ mang đến sự tự tin rất lớn cho Arsenal. Tuy nhiên, trước màn tái ngộ này, HLV Wenger vẫn tỏ ra khá thận trọng khi cho rằng đội bóng của ông sẽ gặp khó khăn sau khi đã phải trải qua trận cầu mất sức trước Manchester City ở Premier League.

"Chúng tôi đã phải trải qua một trận đấu tốn rất nhiều thể lực với Manchester City vào thứ Bảy vừa rồi. Thế nên trận đấu với Dortmund sẽ gặp khó khăn" vị chiến lược gia người Pháp chia sẻ.

Tuy nhiên, "Giáo sư" cũng luôn biết cách để "dọa" đối thủ, khi khẳng định: "Các cầu thủ của tôi đang phục hồi tốt và đôi khi bạn sẽ còn chơi mạnh mẽ hơn ở trận đấu thứ hai."

Trong bài phát biểu của mình, HLV Wenger cũng đưa ra những nhận định về ứng cử viên vô địch Champions League. Theo ông, những ứng cứ viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này sẽ đến từ Đức và Tây Ban Nha, điển hình là Bayern, Barcelona và Real Madrid.

Trong khi đó, Jurgen Klopp có những phát biểu đề cao sức mạnh của đối thủ. Ông nói: "Những ai đã chứng kiến Arsenal chơi bóng tại đây đều biết rõ họ cũng có thể chơi phòng ngự và thay đổi chiến thuật cực kỳ nhanh chóng".

"Thế nên, điều mà chúng tôi cần cho trận đấu này đó chính là triển khai lối chơi cũng như chiến thuật hợp lý để giữ nhịp trận đấu".

Trong chuyến làm khách tại Signal-Iduna-Park, HLV Wenger đang gặp phải vấn đề không nhỏ về lực lượng khi mà khả năng ra sân của Calum Chambers chỉ là 50-50, trong khi hậu vệ Mathieu Debuchy, Yaya Sanogo và Nacho Monreal không thể ra sân vì chấn thương.

MỚI - NÓNG