Trước đại chiến Arsenal - Man United

Trước đại chiến Arsenal - Man United
Trận thua 2-8 ở lượt đi khiến niềm tin của các cổ động viên Arsenal bị lung lay dữ dội và là một vết nhơ trong lịch sử của "Pháo thủ". Chính vì thế, cuộc đối đầu tới tại Emirates sẽ là cơ hội để thầy trò Arsene Wenger đòi lại nợ cũ.

Nhiều khả năng Henry sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này do chấn thương bắp chân. Chân sút người Pháp đã có trận đấu ra mắt vô cùng thành công khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal giành vé tham dự vòng bốn FA Cup. Tuy nhiên, anh lại gây thất vọng lớn trong trận thua Swansea sau đó. Ngoài Henry, Arsenal cũng sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Mikel Arteta. Trung vệ số một của họ Vermaelen cũng vắng mặt.

Trong năm trận gần đây nhất ở các giải đấu quốc nội, Arsenal để thua hai trận, hòa một trận và thắng hai trận với cách biệt chỉ một bàn mong manh. Trong khi đó, đội bóng chủ sân Old Trafford đã biết đến hai từ chiến thắng sau khi bất ngờ để hai đối thủ yếu đánh bại. Trong trận đấu ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh, M.U đã có chiến thắng quan trọng trước Bolton với tỷ số 3-0 để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Man City tranh ngôi đầu bảng.

Tin vui với Sir Alex khi bộ đôi trung vệ Chris Smalling và Phil Jones đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở trận đại chiến cuối tuần này. Sự trở lại này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh M.U đang gặp khủng hoảng về lực lượng và Ferdinand cũng sẽ không thể ra sân do bị chấn động khá mạnh ở đầu ở trận đấu với Bolton.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 23h (Chủ Nhật ngày 22-1):

- Tính từ năm 2008, Arsenal và MU đã gặp nhau tổng cộng 12 lần trên tất cả các đấu trường, "Quỷ đỏ" là đội chiếm ưu thế tuyệt đối với 9 chiến thắng, chỉ để thua 2 trận, và hòa 1 trận.

- Trận thắng 8-2 của M.U trước Arsenal ở lượt đi mùa này là trận đấu có tỷ số cách biệt nhất trong 224 cuộc chạm trán nhau trong lịch sử kể từ năm 1894.

- M.U giành được 89 trận thắng, nhiều hơn 10 trận so với đội bóng chủ sân Emirates.

- Kể từ khi rời sân Highbury vào tháng 5-2006, Arsenal đã đánh bại M.U tại Emirates 3 lần, thua 2 và hòa 1.

- “Pháo thủ” sử dụng số lượng cầu thủ nhiều nhất ở mùa giải này (30 cầu thủ).

- M.U có thành tích thi đấu tốt nhất trên sân khách. Vào giai đoạn này của mùa giải trước, đoàn quân của Sir Alex đang đứng đầu bảng.

- Đã 40 trận đấu “Quỷ đỏ” chưa bị đối thủ cầm hòa không bàn thắng.

- Rooney đã bỏ lỡ hai quả đá phạt đền liên tiếp ở những trận đấu vừa qua. Trong sự nghiệp tại Premier League, chân sút người Anh đã sút hỏng 14 cú sút phạt đền.

- Paul Scholes đã ghi được 150 bàn thắng trong sự nghiệp của mình tại M.U, nhiều hơn 1 bàn so với chân sút Ruud van Nistelrooy.

Theo Huy Đồng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG