Trung vệ 'thép' lên kế hoạch đào tẩu khỏi M.U

Marcos Rojo muốn rời M.U trong mùa hè 2019.
Marcos Rojo muốn rời M.U trong mùa hè 2019.
TPO - Thông tin từ ESPN cho hay, Marcos Rojo đã bày tỏ mong muốn được rời M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

Marcos Rojo là bản hợp đồng được cựu HLV Louis van Gaal mang về M.U trong mùa hè 2014. Tuy nhiên, ngoại trừ mùa 2016/2017 phần nào chứng tỏ được giá trị của mình, 4 mùa còn lại, trung vệ người Argentina này đều có rất ít đóng góp. Mùa 2017/2018, anh chỉ ra sân vỏn vẹn có 12 trận, còn mùa trước số trận góp mặt chỉ là... 6.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Rojo không để lại nhiều dấu ấn tại M.U liên quan đến chấn thương. Cụ thể kể từ khi có mặt tại sân Old Trafford, cầu thủ này đã dính tới 12 chấn thương. Mùa trước, có thời điểm anh phải nghỉ tới 4 tháng vì một vấn đề ở đầu gối.

Trong bối cảnh mà HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết tâm mang về thêm Harry Maguire cho vị trí trung vệ, trong khi trong tay đã có Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly và Axel Tuanzebe, Rojo hiểu rằng, cơ hội đá chính mùa tới của anh càng trở nên nhỏ hơn. Vậy nên, trung vệ 29 tuổi này đã tính tới chuyện ra đi khi hợp đồng cũng chỉ còn thời hạn 1 năm.

Theo thông tin ESPN, Rojo đã bày tỏ nguyện vọng được rời M.U ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 lên Ban lãnh đạo CLB. Được biết, trung vệ người Argentina này hiện đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó phải kể đến PSG, Inter Milan và cả Barcelona.

Với sở trường là trung vệ nhưng có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh, Rojo là cái tên mà rất nhiều HLV muốn có trong đội hình. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ còn phụ thuộc vào việc M.U có mua được Maguire hay là không. Chưa kể, họ cũng không muốn để Rojo ra đi với giá rẻ. Con số mà “Quỷ đỏ” muốn thu về không dưới 30 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.