Trung vệ Malaysia muốn phục thù đội tuyển Việt Nam

Aidil Radzak muốn trả thủ ĐT Việt Nam.
Aidil Radzak muốn trả thủ ĐT Việt Nam.
TPO - Khi biết ĐT Việt Nam chính thức giành vé vào chơi chung kết AFF Cup 2018, trung vệ Aidil Radzak của ĐT Malaysia tỏ ra rất háo hức. Trong chia sẻ mới đây, cầu thủ 31 tuổi này cho biết, anh và các đồng đội rất muốn trả món nợ thua thầy trò Park Hang-seo ở vòng bảng.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình đã khép lại với thắng lợi 2-1 nghiêng về ĐT Việt Nam. Như vậy sau 2 lượt trận, thầy trò Park Hang-seo đánh bại ĐT Philippines với tổng tỷ số 4-2, qua đó chính thức giành vé vào chơi chung kết AFF Cup 2018. Đối thủ của chúng ta sẽ là “người quen” ĐT Malaysia. Chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 11/12, còn lượt về diễn ra vào ngày 15/12.

Ngay khi biết ĐT Việt Nam chính thức giành vé vào chơi chung kết AFF Cup 2018, Aidil Radzak tỏ ra rất háo hức đã tỏ ra rất háo hức. Trung vệ 31 tuổi này cho biết, anh và các đồng đội rất nóng lòng muốn trả món nợ thua thầy trò Park Hang-seo 0-2 ở vòng bảng.

"Tôi không quan tâm sẽ gặp đội bóng nào ở chung kết. Nhưng tôi thực sự muốn đối đầu với ĐT Việt Nam bởi chúng tôi đã thua họ ở vòng bảng và tôi thực sự muốn trả thù. Chúng tôi sẽ chơi hết mình và cống hiến hết sức nếu như các CĐV đến sân và tiếp sức mạnh cho chúng tôi”, Aidil Radzak cho hay.

Quyết tâm là thế, nhưng Aidil Radzak lại không biết liệu mình có thể ra sân hay không vì gặp chấn thương ở trận bán kết lượt về với ĐT Thái Lan. “Tôi đang bị chấn thương. Chấn thương gân khoeo xảy ra trong những phút đầu của trận đấu vừa qua (với Thái Lan). Nhưng tôi hy vọng mọi việc không có gì nghiêm trọng. Bác sỹ sẽ cho tôi lời khuyên và hy vọng tôi chơi được trận chung kết. Tôi chưa bao giờ lỡ một trận đấu nào”, trung vệ 31 tuổi nói thêm.

Về phần mình, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia hy vọng đội nhà sẽ giữ được phong độ khi bước vào trận chung kết lượt đi tới đây tại Bukit Jalil: “ĐT Malaysia đang tiến bộ mọi mặt. Họ đã rất đoàn kết để cùng nhau bước vào trận chung kết. Sẽ đá lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil, chúng tôi cần tận dụng tốt cơ hội và giữ được phong độ như đã thể hiện ở trận bán kết". 

MỚI - NÓNG