Trung vệ M.U nhận phán quyết cuối cùng từ UEFA

UEFA không nương nhẹ cho Phil Jones.
UEFA không nương nhẹ cho Phil Jones.
TPO - M.U quyết định rút lại đơn kháng cáo về trường hợp của Phil Jones, trong khi UEFA cũng không có ý định giảm nhẹ tội. Điều này đồng nghĩa, trung vệ người Anh sẽ treo giò 2 trận tại cúp châu Âu và nộp phạt 5.000 euro.

Sau trận chung kết Europa League giữa M.U và Ajax diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, Phil Jones và Daley Blind bị nhân viên trong ban kiểm tra doping của UEFA đưa đi xét nghiệp. Cả hai tỏ ra rất bực tức, trong đó Phil Jones thậm chí còn có hành vi chống đối và lăng mạ nhân viên công vụ. Sự việc ngay lập tức được báo cáo lên những người đứng đầu UEFA và một án phạt đưa ra. Theo đó, UEFA đã quyết định treo giò 2 trận đối với Jones và yêu cầu trung vệ này nộp phạt 5.000 euro.

M.U không hài lòng về án phạt và đã có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ đã quyết định rút đơn. Trong khi đó, UEFA cũng không có ý định giảm nhẹ cho Phil Jones. Điều này đồng nghĩa, trung vệ người Anh sẽ phải y án. Nghĩa là, anh sẽ không thể cùng M.U tham dự trận đấu với FC Basel vào ngày 13.10 tới tại Old Trafford. Trước đó, Jones cũng đã phải bỏ lỡ trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa M.U và Real Madrid.

"Thành thật mà nói, tôi chẳng thể tin nổi điều này. Án phạt là quá nặng," Jones từng nói sau khi nhận án phạt. "Tôi đã hoàn thành yêu cầu, lấy mẫu nước tiểu, mẫu máu và rồi giờ bị cấm thi đấu hai trận."

Jones bị treo giò, cơ hội có thể sẽ đến với Victor Lindelof bởi tân binh người Thuỵ Điển vẫn chưa có trận đấu chính thức nào trong màu áo M.U tính từ đầu giải đến nay. Lindelof từng được trao cơ hội trong trận thua Real Madrid 1-2 ở Siêu cúp châu Âu và HLV Jose Mourinho khẳng định anh chưa sẵn sàng cho việc ra sân chính thức.

Chris Smalling và Daley Blind cũng là hai cái tên nhiều khả năng được cho đá ở vị trí trung vệ thay cho Phil Jones - cầu thủ vốn đã chơi rất hay trong ba trận toàn thắng đầu mùa Premier League.

MỚI - NÓNG