Trung vệ Chương Thị Kiều lên bàn mổ 2 năm sau chấn thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung vệ Chương Thị Kiều bị đứt bán phần dây chằng đầu gối trái trong trận chung kết SEA Games 30 cuối năm 2019. Nhưng do lịch thi đấu dày đặc, nữ cầu thủ 26 tuổi phải chờ hơn 2 năm mới có thời gian chữa trị dứt điểm.
Trung vệ Chương Thị Kiều lên bàn mổ 2 năm sau chấn thương ảnh 1

Hôm qua 23/6, đội tuyển nữ Việt Nam đã được các chuyên gia đầu ngành thăm khám và tư vấn sức khỏe trước khi lên đường sang Pháp đá giao hữu. Đợt kiểm tra y tế này cũng giúp các học trò HLV Mai Đức Chung giải quyết dứt điểm chấn thương dai dẳng trước AFF Cup 2022 hay xa hơn là VCK World Cup nữ 2023.

Theo đó, trung vệ Chương Thị Kiều phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương đứt bán phần dây chằng đầu gối trái trong trận chung kết SEA Games 30 cuối năm 2019. Do lịch thi đấu dày đặc, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn ra sân trong tình trạng chưa phục hồi hoàn toàn.

Dự kiến, Chương Thị Kiều sẽ được phẫu thuật vào cuối tháng 7, tức là sau trận giao hữu với đội tuyển Pháp và AFF Cup 2022. Cô sẽ được áp dụng phương pháp điều trị đặc biệt mà các VĐV thể thao đỉnh cao của Mỹ tin dùng.

Với dạng chấn thương dây chằng, Chương Thị Kiều sẽ phải mất ít nhất từ 6-9 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Chương Thị Kiều sẽ có thể trạng tốt nhất trước thềm World Cup bóng đá nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand.

Trung vệ Chương Thị Kiều là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán của cô gái người Khmer giúp hàng thủ Việt Nam đứng vững qua nhiều giải đấu. Từ năm 2019 đến nay, Chương Thị Kiều và các đồng đội đã hai lần giành HCV SEA Games và giành vé tham dự World Cup 2023.

MỚI - NÓNG