Trung úy CSGT khai nguyên nhân vụ nổ súng chết người

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Vnexpress
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Vnexpress
TPO - Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai rằng mục đích gặp nạn nhân để giải quyết việc gia đình. Trong lúc hai bên cãi vã, súng của anh ta cướp cò. 

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ N.T.Ph (SN 1978, ngụ tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai vào tối hôm trước.

Được biết, N.T.Ph là trung úy CSGT hiện đang công tác tại Đội đăng ký xe thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67)-Công an tỉnh Đồng Nai.

Nghi can Ph từng là lái xe cho một lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai trước khi chuyển về công tác tại PC67.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18h45 hôm 6/1 ở trong phòng trọ (số 55, đường Trần Công An, thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ nổ súng gây chết người.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó, Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê TP.Hải Phòng) đang ở trong phòng trọ kể trên với một người bạn, thì một người đàn ông đi vào phòng hỏi: “Mày có phải là Hải không? Con Nh. đâu”. Liền sau đó, người này rút súng ngắn bắn vào đầu ông Hải.

Sau khi ra tay, hung thủ dùng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân Bùi Viết Hải được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng nay (7/1) do vết thương quá nặng.

Tại cơ quan điều tra, Ph. khai nhận là người cầm súng gây ra cái chết cho Hải. Theo lời khai của Ph, anh ta tới phòng trọ gặp nạn nhân để giải quyết việc gia đình. Trong lúc hai bên cãi vã, Ph. dùng súng đánh vào đầu Hải làm "khẩu súng cướp cò". Viên đạn trúng vào đầu nạn nhân.

Hiện tại lãnh đạo phòng PC 67, nơi nghi can Ph. công tác, chưa thông tin về sự việc này.

Thời điểm gây án, nghi can Ph. không được giao nhiệm vụ. Khẩu súng mà Ph. dùng gây án chưa được xác định.

Theo một cán bộ nghiệp vụ công an tỉnh, CSGT chỉ được sử dụng công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ. Công cụ hỗ trợ, vũ khí quân dụng chỉ được giao tùy theo nhiệm vụ cụ thể.

Nguồn tin cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định, nạn nhân Hải có quan hệ với một cô gái tên là Nh. (19 tuổi)-con gái của chị T. Chiều ngày 6/1, chị T. gọi điện cãi nhau với Hải.

Có mối quan hệ thân thiết với chị T. nên khi biết chuyện, Ph. đã đến phòng trọ tìm Hải để "nói chuyện" và xảy ra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.