Trung tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra

Trung tướng Phan Văn Vĩnh.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh.
TPO - Ngày 16/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), để làm rõ một số vấn đề liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Cụ thể, nguồn tin cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh để làm rõ các tình tiết trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền". 
Vụ việc đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.
Từ thông tin trên, phóng viên Tiền Phong đã liên lạc vào số điện thoại của Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhưng điện thoại đã ở chế độ tắt máy. 
Ông Phan Văn Vĩnh quê Nam Định, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sau đó được bổ nhiệm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm từ tháng 9/2012, tiếp đó là Tổng cục trưởng. Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng từ tháng 4/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.
Liên quan vụ án, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, về hành vi tổ chức đánh bạc.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.