Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên phối hợp khởi công xây dựng cầu An Yên 2, tại An Giang

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên (thuộc Hội LHTN Việt Nam) vừa phối hợp cùng Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh An Giang thực hiện chương trình “Xây dựng Nông thôn mới năm 2023”.

Theo đó, chương trình được thực hiện với nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn hai xã Vọng Thê và xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, chương trình trao tặng 20 thẻ Bảo hiểm Y tế và 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, trong chương trình còn có “Gian hàng 0 đồng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Kao (Q. 1) tổ chức với 30 bộ áo dài và nhiều quần áo (đã qua sử dụng) để phục vụ người dân. Đoàn Thanh niên phường Đa Kao (Q. 1) cũng đã tổ chức sân chơi và phát các phần quà cho các em thiếu nhi tại xã.

Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên phối hợp khởi công xây dựng cầu An Yên 2, tại An Giang ảnh 1

Chương trình còn có sự đồng hành của Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phường Đa Kao, Q. 1, TP. HCM; Công ty cổ phần sữa Việt Nam; CLB Công tác Xã hội Chuyến xe yêu thương.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Vọng Thê, đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương còn khánh thành đoạn đường “Thắp sáng lộ nông thôn”, với chiều dài 1 km, được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên cũng đã tham gia thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng cầu An Yên 2 – cầu Phổ Hiền 08. Cầu có kết cấu bê – tông cốt thép, dài 25m, ngang 4,5m, khoảng thông thuyền 10m.

Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên phối hợp khởi công xây dựng cầu An Yên 2, tại An Giang ảnh 2

Khởi công xây dựng cầu An Yên 2 tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Đây là cây cầu số 2 tại An Giang mà Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên thực hiện được trong dự án "Xây dựng 100 cây cầu An Yên". Trong đó, kinh phí tài trợ được Trung tâm vận động quyên góp nhân dịp Kỷ niệm 29 năm thành lập Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên, cùng sự đóng góp của các học viên lớp Nghiên cứu sinh K38 – Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và CLB CTXH Chuyến xe Yêu thương.

Anh Nguyễn Thanh Hân – Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên chia sẻ: “Hoạt động nhằm thúc đẩy các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tăng cường khả năng giao thông, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tại An Giang. Đồng thời, hoạt động cũng nhằm chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

SVVN - Anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM chia sẻ, 3 đêm diễn ra Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 sẽ là những trải nghiệm về không gian âm thanh, ánh sáng; các hoạt động đường phố; thể dục thể thao... thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên TP. HCM.