Trung Quốc xử lý nhiều quan chức sau vụ 4 chị em tự tử

Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh: Shanghaiist
Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Nhiều quan chức địa phương và nhà giáo dục tại thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu bị đình chỉ, cách chức hoặc kỷ luật sau vụ 4 bốn đứa trẻ uống thuốc sâu tự tử.

Bốn anh chị em trong một gia đình, gồm 3 bé gái và 1 bé trai, trong độ tuổi từ 5-13 được một người dân tìm thấy trong tình trạng co giật ở một ngôi làng ngoại ô thành phố Tất Tiết chiều 9/6. Các em được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ việc gây chấn động Trung Quốc và thu hút sự quan tâm của dư luận nước ngoài. 

Theo Shanghaiist, sau vụ việc, ba quan chức địa phương gồm Phó Chủ tịch quận Qixingguan, người đứng đầu phòng giáo dục quận đã bị đình chỉ công tác. Bí thư đảng ủy và Chủ tịch thành phố Tất Tiết bị cách chức.

Ngoài ra, 7 người khác gồm hiệu trưởng và giáo viên tại trường học của các em sẽ bị kỷ luật.

Vụ việc khiến Thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu các nhà chức trách tăng cường giám sát đảm bảo cơ chế an sinh xã hội, ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

Theo báo cáo của Liên hiệp phụ nữ Trung Quốc năm 2013, Trung Quốc có 60 triệu trẻ em bị bỏ lại ở nhà trong khi bố mẹ lên các thành phố bôn ba kiếm sống và phần lớn trong số đó phải tự nuôi sống bản thân.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.