Trung Quốc xây bến đậu cho tàu sân bay thứ hai

Hình ảnh chụp tàu sân bay Trung Quốc trên báo Nhật. Ảnh: Kyodo News.
Hình ảnh chụp tàu sân bay Trung Quốc trên báo Nhật. Ảnh: Kyodo News.
Trung Quốc bắt đầu xây dựng bền đỗ dành cho tàu sân bay thứ hai của nước này tại căn cứ hải quân thành phố Thanh Đảo.

Những hình ảnh vệ tinh TerraServer gần đây cho thấy việc xây dựng bến tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã được khởi động tại căn cứ hải quân nằm ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông nước này, East Pendulum ngày 31/12 đưa tin.

Bến tàu thứ hai được xây dựng cách bến tàu thứ nhất, nơi neo đậu của tàu sân bay Liêu Ninh, 360 m về phía tây. Hiện công việc san lấp đã gần hoàn thiện, một số thùng chắn (dụng cụ hỗ trợ việc xây dựng bến cảng) đã được lắp đặt.

Trung Quốc xây bến đậu cho tàu sân bay thứ hai ảnh 1

Ảnh vệ tinh cho thấy bến tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc (bên trái) đang được xây dựng. Ảnh: East pendulum

Theo ước tính của các chuyên gia, bến tàu thứ hai sẽ dài 580 m, rộng 120 m, tương đương với bến tàu thứ nhất dành cho Liêu Ninh.

Cuối năm 2015, Trung Quốc khởi công đóng tàu sân bay thứ hai, cũng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Bắc Kinh tại công ty Đóng tàu công nghiệp nặng mới Đại Liên, phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh.

Những hình ảnh mới nhất vào đầu tháng 12/2016 cho thấy con tàu đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2019.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.