Trung Quốc vượt Mỹ, triển khai chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới?

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh được suy đoán là máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo J-28 của Trung Quốc.
Hình ảnh được suy đoán là máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo J-28 của Trung Quốc.
TPO - Cán cân quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc rất phức tạp. Sự cạnh tranh giữa hai nước hiện đang bước sang một giai đoạn mới với việc mỗi nước đều nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu để thiết lập vị thế thống trị toàn cầu.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều coi nhau là đối thủ lớn nhất của họ. Mở rộng khả năng quân sự là cách tốt nhất để họ uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng đã khuyến khích một cuộc chạy đua vũ trang mà mỗi bên đang cố gắng vượt trội bên kia.

Ngày 26/2, người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến của không quân Mỹ (USAF), tướng Mark Kelly tuyên bố - “Tôi tin tưởng rằng công nghệ và các thử nghiệm đã phát triển đến mức mà công nghệ NGAD (công nghệ chiếm ưu thế trên không thế hệ mới) sẽ được đưa vào sử dụng. Và tôi tin tưởng rằng các đối thủ ở đầu bên kia của công nghệ này sẽ phải trải qua một ngày rất khó khăn, một tuần khó khăn và một cuộc chiến cam go”.

“Điều tôi không biết - và chúng tôi đang làm việc với các đối tác tuyệt vời của mình - là liệu chúng tôi có đủ can đảm và sự tập trung để phát huy khả năng này trước khi một ai đó như Trung Quốc sử dụng nó và sử dụng nó để chống lại chúng tôi hay không.”

Như tin trước đó của The EurAsian Times, Mỹ đang phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vào tháng 6/2021, USAF thông báo rằng chương trình NGAD sẽ được sử dụng trên máy bay chiến đấu ‘thế hệ thứ sáu’ trong 10 năm tới.

Máy bay chiến đấu mới sẽ thay thế tiêm kích tàng hình F-22 Raptor và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Theo Tướng Mark D. Kelly, NGAD có thể có hai biến thể: một loại tầm xa, tải trọng lớn cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và một loại khác tầm ngắn cho bất kỳ khu vực chiến đấu nào có thể xảy ra ở châu Âu.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Charles Q. Brown Jr., cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu “có khả năng thực hiện các cuộc tấn công không đối đất đảm bảo sự sống sót của nó và quan trọng nhất là cung cấp các lựa chọn cho các chỉ huy không quân của chúng tôi và lực lượng chung. ”

Vào tháng 9/2020, có thông tin tiết lộ rằng máy bay chiến đấu này đã được thiết kế, phát triển và thử nghiệm.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng không ngồi yên. "Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc sẽ ra đời vào năm 2035 hoặc sớm hơn", Wang Haifeng, kiến trúc sư trưởng tại Viện Nghiên cứu và Thiết kế Máy bay Thành Đô, người cũng tham gia phát triển J-20 và J-10, cho Thời báo Hoàn cầu biết.

Bắc Kinh rõ ràng muốn gửi tín hiệu đến phần còn lại của thế giới rằng họ sẽ chế tạo một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu tốt hơn loại đã được thử nghiệm của Mỹ.

MỚI - NÓNG