Trung Quốc viện trợ 100 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho các nước đang phát triển

0:00 / 0:00
0:00
Ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)
Ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Ngày 9/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ viện trợ 100 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho các nước đang phát triển trong năm nay, CCTV đưa tin.

Cam kết này được ông Tập Cận Bình đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh BRICS trực tuyến. Tháng trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết sẽ góp thêm 100 triệu USD cho chương trình phân phối vắc-xin toàn cầu COVAX, bản tin của CCTV cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS có sự tham gia của lãnh đạo các nước Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi, một liên minh gồm các nền kinh tế mới nổi.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Một trong những vấn đề được hai bên thảo luận dịp này sẽ là vắc-xin, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Trước đó, Trung Quốc đã cam kết tặng Việt Nam 2 triệu liều.

Theo CCTV
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.