Trung Quốc triển khai tên lửa dọc biên giới Ấn Độ

Tên lửa hạt nhân DF-26
Tên lửa hạt nhân DF-26
TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa DF-26/21 đến biên giới Ấn Độ.
Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Ladakh, Trung Quốc đã triển khai tên lửa DF 26/21 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân gần biên giới Ấn Độ.

Hình ảnh từ vệ tinh được phát Open Intelligence Source Detresfa cung cấp cho thấy tên lửa DF-26/21 có mặt tại căn cứ quân sự Corla ở tỉnh Tân Cương cách biên giới của Ấn Độ chỉ 500 km. 

Trung Quốc triển khai tên lửa dọc biên giới Ấn Độ ảnh 1

Những tên lửa được Open Intelligence Source Detresfa ghi nhận từ vệ tinh.

Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, tên lửa đầu tiên được triển khai tại căn cứ Kurla vào tháng 4 năm 2019 và tên lửa thứ hai vào tháng 8 năm 2019.

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, Lữ đoàn 646 của Quân đội Trung Quốc, được trang bị DF- 26 tên lửa, lần đầu tiên được thông báo sẽ được triển khai vào tháng 4 năm 2018. Sau đó, vào tháng 1 năm 2019, truyền thông Trung Quốc tuyên bố rằng tên lửa DF-26 đã được triển khai ở cao nguyên phía tây bắc Trung Quốc (liền kề Ấn Độ).

Tên lửa DF-26 hay Dong Feng-26 có tầm bắn lên tới 4.000 km, với tầm bắn này nó có thể vươn tới hầu hết các thành phố của Ấn Độ. 

Trung Quốc triển khai tên lửa dọc biên giới Ấn Độ ảnh 2

Trung Quốc đã triển khai DF-26 chỉ cách Ladakh 500 km.

Tê lửa DF-26 nổi tiếng trên toàn thế giới về khả năng kép. DF-26 có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Do khả năng này, đối phương sẽ không thể biết được tên lửa nào đang mang vũ khí hạt nhân.

Lần đầu tiên trong cuộc duyệt binh vào năm 2015, Trung Quốc đã trình làng tên lửa DF-26  trước thế giới. Tên lửa này hiện do Lực lượng tên lửa của Quân đội Trung Quốc nắm giữ. Theo thống kê mới nhất, Trung Quốc có khoảng 80 bệ phóng tên lửa DF-26 với khoảng 80-160 tên lửa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).