Trung Quốc tố Mỹ đe doạ ổn định ở eo biển Đài Loan

Một góc tàu USS Mustin của Mỹ. (Ảnh: US Navy)
Một góc tàu USS Mustin của Mỹ. (Ảnh: US Navy)
TPO - Quân đội Trung Quốc vừa tố cáo Mỹ đe doạ hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan bằng việc đưa một tàu khu trục tên lửa dẫn đường qua vùng biển này hôm 19/12. 

“Gần đây, các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hết lần này đến lần khác”, Zhang Chunhui, phát ngôn viên Bộ chỉ huy chiến khu miền Đông, nói trong một tuyên bố. 

“Họ đang chủ ý đốt nóng vấn đề Đài Loan…và tán tỉnh các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, gây đe doạ nghiêm trọng cho hoà bình và ổn định”, tuyên bố nói. 

Ông Zhang cũng cho biết hải quân và không quân Trung Quốc đã bám theo tàu Mỹ USS Mustin khi con tàu này thực hiện chuyến đi mà Hải quân Mỹ gọi là “chuyến đi định kỳ qua eo biển Đài Loan”. 

Ông Zhang nói rằng Mỹ đang cố phô trương lực lượng và dùng Đài Loan “làm con tốt cho những mục đích chiến lược ích kỷ của mình”, và tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối những hành động đó. 

Còn Hải quân Mỹ nói trong một tuyên bố rằng chuyến đi của con tàu thể hiện cam kết của Mỹ đối với một “Ấn Độ - Thái Bình dương mở và tự do”. 

“Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép”, tuyên bố nói. 

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đưa hòn đảo về dưới quyền kiểm soát của đại lục. 

Còn Mỹ có cam kết cung cấp cho Đài Loan những phương tiện để tự vệ và tăng cường đáng kể quan hệ với hòn đảo trong những năm gần đây. Đầu tháng này, Washington thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 280 triệu USD cho Đài Bắc, khiến Bắc Kinh vô cùng khó chịu. 

Cơ quan quốc phòng Đài Loan hôm qua nói rằng họ đang theo dõi hoạt động của tàu Mustin và khẳng định “tình hình vẫn bình thường”. 

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG