Trung Quốc tiết lộ số tiền chi để đối phó Covid-19

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)
Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Tính đến ngày 2/3, chính quyền các cấp ở Trung Quốc đã sử dụng tổng số 108,75 tỷ tệ (khoảng 361.000 tỷ đồng) để chống dịch Covid-19, một quan chức của Bộ Tài chính nước này hôm nay cho biết. 

Ông Fu Jinling, Vụ trưởng Vụ bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc, còn cho biết Trung Quốc đã hỗ trợ các doanh nghiệp tổng số tiền là 1 nghìn tỷ tệ để trang trải chi phí thanh toán bảo hiểm xã hội nhằm giúp họ khôi phục sản xuất. 

Ông Fu cho biết Trung Quốc sẽ giảm tổng số 510 nghìn tệ tiền thuế cho các doanh nghiệp trong năm nay, cho phép các doanh nghiệp ở tâm dịch Hồ Bắc miễn thanh toán chi phí bảo hiểm trong 5 tháng, Reuters đưa tin. 

Giới chức Trung Quốc hôm nay báo cáo tình trạng nhiễm mới Covid-19 tiếp tục giảm, cho thấy dịch bệnh đang ổn định dần ở đại lục. Nước này có thêm 125 ca nhiễm mới, giảm so với con số 202 của ngày hôm qua. Đây là con số thấp nhất từ khi giới chức Trung Quốc bắt đầu công bố dữ liệu toàn quốc từ tháng 1. 

Không chỉ phải chống dịch trong nước, Trung Quốc giờ còn phải ngăn Covid-19 tràn vào từ nước khác. 

Tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc hôm nay báo cáo thêm 7 ca nhiễm mới, tất cả đều từ Italia, chỉ một ngày sau khi tỉnh này hạ mức cảnh bảo Covid-19 xuống mức “rủi ro thấp”. 

Những ca mới đều liên quan đến một phụ nữ 31 tuổi từ Milan về Thượng Hải từ giữa tuần trước. Giới chức Thượng Hải cho biết 6  trong số ca nhiễm mới nhất là những người cùng đi với người phụ nữ này và họ đã đi qua Mátxcơva, Nga. Họ không có triệu chứng gì khi về tới Trung Quốc và thuê xe về Chiết Giang. 

Thượng Hải sẽ yêu cầu tất cả những người từ các nước “có tình trạng Covid-19 lây lan tương đối nghiêm trọng” khi vào thành phố này phải cách ly 14 ngày. Quy định được áp dụng với tất cả mọi người, không tính quốc tịch. 

Khu tự trị Ninh Hạ, thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông trước đó đều đã ghi nhận các ca nhiễm từ nước ngoài. 

Theo theo Reuters, SCMP
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.