Trung Quốc tích cực xuất khẩu mô hình chống COVID-19

Tấm biển có hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Belgrade, Serbia. (Ảnh: Reuters)
Tấm biển có hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Belgrade, Serbia. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tháng trước, 6 chuyên gia y tế Trung Quốc bước từ chiếc máy bay của hãng hàng không Air Serbia xuống thảm đỏ mà Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và các bộ trưởng đang chờ đón. Sau màn chào hỏi bằng khuỷu tay, ông Vucic hôn cờ Serbia, rồi đến cờ Trung Quốc. 

Ở Serbia, một trong những đồng minh gần gũi nhất của Trung Quốc trong châu Âu, Bắc Kinh đang hỗ trợ hướng dẫn tại chỗ cho nước này trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Trung Quốc nhằm khẳng định vị thế lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống virus corona mới, sau khi vấp phải những chỉ trích từ Washington và một số nơi khác. 

 Những nỗ lực của Bắc Kinh được triển khai khi các nước phương Tây đang bận đối phó với dịch bệnh hoành hành trong nước. 

Đó cũng được coi là một phần trong nỗ lực lâu dài của Trung Quốc nhằm xua đi những lo ngại về sức mạnh và ảnh hưởng kinh tế cũng như quân sự của họ.

“Không có nghi ngờ gì về việc Trung Quốc sẽ sử dụng COVID-19 để đẩy những thứ mà họ coi là vì lợi ích quốc gia của mình. Trong đó bao gồm thúc đẩy mô hình quản trị của họ, trong trường hợp này là mô hình chống dịch bệnh”, Reuters dẫn lời ông Gordon Houlden, một nhà ngoại giao Canada đã nghỉ hưu và đang là giám đốc Viện nghiên cứu Trung Quốc thuộc ĐH Alberta.

Phương pháp đó bao gồm cách làm quyết liệt và toàn diện mà Trung Quốc đã áp dụng để hạn chế virus, bao gồm phong toả Vũ Hán và các phương pháp mà họ đã xây dựng khi trở thành quốc gia đầu tiên hứng chịu dịch COVID-19.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo thường kỳ giữa tuần trước rằng mục đích của việc cử các đội y tế ra nước ngoài là để chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc trong phòng chống virus, không phải để xuất khẩu mô hình quản trị. 

Ngoài Serbia, Bắc Kinh cũng đã cử chuyên gia y tế đến Campuchia, Iran, Iraq, Lào, Pakistan, Venezuela và Italy. Italy là nước duy nhất trong G7 tham gia sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc và cũng là một trong những nước bị COVID-19 tấn công khủng khiếp nhất. 

Tuần trước, nhóm 12 chuyên gia y tế của Trung Quốc đến Philippines để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tích cực bán hoặc tặng thiết bị y tế cho khoảng 90 quốc gia, tổ chức hội nghị trực tuyến với hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, theo Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc. 

Cảm ơn anh cả

Các nhóm y tế Trung Quốc đang tư vấn cho một số nước xây dựng bệnh viện dã chiến, giống như bệnh viện 1.000 giường mà Trung Quốc đã dựng lên trong 8 ngày ở Vũ Hán, và triển khai các biện pháp quản lý tương tự cách Trung Quốc đã làm để giảm số ca nhiễm mới, theo hai chuyên gia Peng và Liang Wenbin, thành viên nhóm y tế được cử đến Campuchia từ tháng trước. 

Những biện pháp đó bao gồm cách ly hoặc cô lập những người có triệu chứng nhẹ để hạn chế virus lây lan, các phương pháp điều trị biến chứng và kiểm tra thân nhiệt tất cả những người vào các địa điểm công cộng.

Với sự tư vấn của nhóm chuyên gia Trung Quốc, Serbia đã bắt đầu cách ly những người có triệu chứng nhẹ và triển khai quân đội đi xây dựng bệnh viện dã chiến để gom các bệnh nhân thể nhẹ. 

“Chúng tôi thay đổi cách làm, và với sự hỗ trợ của các chuyên gia Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm hàng loạt”, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Serbia nói với Reuters. 

“Các bác sĩ Trung Quốc hoan nghênh các biện pháp Serbia đang làm, và chúng tôi triển khai theo mô hình Trung Quốc, đó là tầm soát và điều trị càng nhiều người càng tốt, và cho tất cả những người mắc bệnh”, nguồn tin nói. 

Trong lúc đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đối diện với những chỉ trích từ Washington và những nơi khác về việc giấu thông tin trong giai đoạn đầu và hạ thấp tính nghiêm trọng của dịch bệnh.

“Tôi hoài nghi về việc nhiều nước sẽ sớm quên những bước đi sai lầm ban đầu của Trung Quốc, góp phần gây ra tình trạng dịch bệnh lây lan toàn cầu như hiện nay”, Ryan Hass, giám đốc cấp cao về châu Á tại Hội đồng an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Barack Obama, nói. Ông Hass giờ đang công tác tại Viện Brookings. 

Nhưng thái độ với Trung Quốc ở nhiều nước như Serbia vẫn tích cực.

Tại Belgrade, nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc đã đến viếng tại đài tưởng niệm những người thiệt mạng năm 1999 trong vụ bom Mỹ rơi trúng đại sứ quán Trung Quốc ở Serbia. Washington sau đó đã xin lỗi về vụ việc. 

Sau khi đoàn Trung Quốc đến, một tấm bảng hiệu được dựng lên ngay con phố ở trung tâm thủ đô Belgrade, trên đó là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dòng chữ bằng tiếng Trung và tiếng Serbia: “Cảm ơn anh cả Tập”. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.