Trung Quốc thông báo triển khai tiếp một đợt tập trận nữa xung quanh đảo Đài Loan của nước này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/8, quân đội Trung Quốc thông báo triển khai một đợt tập trận mới trên vùng biển và vùng trời xung quanh đảo Đài Loan của nước này, chỉ một ngày sau khi kết thúc đợt tập trận lớn nhất ở khu vực này để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Trung Quốc thông báo triển khai tiếp một đợt tập trận nữa xung quanh đảo Đài Loan của nước này ảnh 1

Một máy bay của Không quân Trung Quốc bay giáp đảo Đài Loan (Trung Quốc) ngày 5/8. (Ảnh: Reuters)

Chiến khu Đông bộ thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ triển khai tập trận phối hợp, tập trung vào hoạt động tấn công trên biển và chống ngầm. Giới phân tích cho rằng đợt tập trận mới cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì sức ép lên Đài Bắc.

Chuyến thăm Đài Bắc của bà Pelosi tuần trước khiến Trung Quốc nổi giận và đáp trả bằng việc phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo, trong khi dừng nhiều kênh đối thoại với Washington.

Thời gian và vị trí diễn ra đợt tập trận mới chưa được công bố, nhưng Đài Loan (Trung Quốc) đã nới lỏng hạn chế bay gần 6 khu vực tập trận của Bắc Kinh trong tuần qua.

Ngay sau khi đợt tập trận mới được công bố, nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn tiếp đón Thủ tướng St. Vincent và Grenadines Ralph Gonsalves, trong đó bà bày tỏ cảm động trước quyết tâm của nhà lãnh đạo này khi vẫn đến thăm hòn đảo dù Bắc Kinh đang gây sức ép.

“Thủ tướng Gonsalves gần đây bày tỏ rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc sẽ không ngăn cản ông đến thăm những người bạn ở Đài Loan (Trung Quốc). Những câu nói này khiến chúng tôi rất xúc động”, bà Thái nói khi đón Thủ tướng Gonsalves tại Đài Bắc.

Không rõ bà Thái mời Gonsalves trước hay sau khi bà Pelosi đến thăm.

Trước khi phóng 11 tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong 4 ngày đầu mới tập trận, các tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Trung Quốc hoạt động liên tục xung quanh hòn đảo.

Ngay trước khi đợt tập trận kết thúc vào ngày 7/8, khoảng chục tàu chiến của Bắc Kinh và Đài Bắc giáp mặt nhau sát đường trung tuyến giữa eo biển.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết các tàu quân sự, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã triển khai đợt tập trận tấn công hòn đảo. Đài Bắc cho biết đã điều máy bay và tàu ra phản ứng “phù hợp”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp tục duy trì áp lực ngoại giao lên Mỹ, bảo vệ việc dừng đối thoại quốc phòng với Washington để phản đối chuyến thăm của bà Pelosi.

“Tình hình căng thẳng hiện nay ở eo biển Đài Loan hoàn toàn do phía Mỹ kích động và tạo ra, vì thế phía Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và hậu quả cho việc này. Không thể phá vỡ giới hạn tối thiểu, và trao đổi cần sự chân thành”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG