Trung Quốc thắt chặn kiểm soát đi lại trước Tết nguyên đán

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Thạch Gia Trang ngày 6/1. (Ảnh: Reuters)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Thạch Gia Trang ngày 6/1. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hai thành phố phía nam thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm soát đại dịch COVID-19 trước dịp Tết nguyên đán để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. 

Trung Quốc phần lớn đã kiểm soát được đại dịch sau khi nó bùng lên ở Vũ Hán từ cuối năm 2019 và lan ra khắp cả nước. Tuy nhiên, số ca bệnh tăng cao ở tỉnh Hà Bắc, địa phương giáp với Bắc Kinh, dẫn đến đợt phong toả mới khi Tết nguyên đán sắp đến. 

Hà Bắc báo cáo hơn 130 ca mắc COVID-19 trong tuần qua, cộng với hơn 200 trường hợp không có triệu chứng. 

Hầu hết số ca bệnh mới được phát hiện ở TP Thạch Gia Trang và các khu vực xung quanh. Một số ca bệnh khác được báo cáo ở TP Hình Đài gần đó. 

Thạch Gia Trang cho tạm dừng hoạt động hệ thống tàu điện ngầm từ sáng nay để “ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh”, giới chức thông báo. 

Các tuyến cao tốc dẫn vào thành phố, nơi cách Bắc Kinh khoảng 300km về phía nam, đã bị chặn và hoạt động chở khách liên thành phố cũng phải dừng. 

Hình Đài vừa yêu cầu người dân ở nhà trong 1 tuần để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Các biện pháp được đưa ra trước thềm Tết âm lịch, dịp mà hàng trăm triệu người trên khắp Trung Quốc về với gia đình hoặc đi thăm bạn bè. Phó chủ nhiệm Uy ban Y tế quốc gia Zeng Yixin cảnh báo dịp nghỉ sắp tới “sẽ càng làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan”. 

Giới chức Trung Quốc đang chạy đua triển khai tiêm vắc-xin, đến nay đã tiêm hơn 9 triệu liều, ông Zeng cho biết. 

Trung Quốc gần đây cấp phép có điều kiện cho vắc-xin của hãng dược Sinopharm. Những mũi tiêm khẩn cấp sử dụng vắc-xin của hãng này đã được triển khai trong các tháng cuối năm 2020.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG