Trung Quốc: Thành phố nhỏ phát hiện 138 ca COVID-19 trong 2 ngày, mất dấu F0

Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
TPO - Thành phố Kashi (khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc) hiện đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn sau khi phát hiện 138 ca mắc COVID-19 không triệu chứng chỉ trong 2 ngày.

Mất dấu nguồn lây

Hôm thứ Bảy (24/10), thành phố Kashi thông báo ghi nhận một ca COVID-19 không triệu chứng mới, là một nữ công nhân 17 tuổi làm việc tại nhà máy may ở quận Shufu.

Tất cả 831 nhân viên nhà máy may nơi nữ bệnh nhân 17 tuổi đã được xét nghiệm, và không ai có kết quả dương tính.

Đến Chủ nhật (25/10), Kashi báo cáo thêm 137 ca không triệu chứng. Tất cả các trường hợp đều liên quan đến nhà máy nơi bố mẹ nữ bệnh nhân làm việc, nhưng bố mẹ và anh trai cô đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nguồn lây của nữ bệnh nhân 17 tuổi, vì cô đã ở Shufu cả năm nay, không tiếp xúc với bất cứ ca mắc hoặc nghi mắc COVID-19 nào, cũng không tiếp xúc với người bị sốt hoặc động vật hoang dã.

Đợt bùng phát mới xảy ra 2 tháng sau khi Tân Cương kiểm soát thành công ổ dịch ở thủ phủ Urumqi hồi đầu tháng Tám.

Xét nghiệm quy mô lớn

Ngay sau khi hơn 100 ca bệnh mới được phát hiện, Kashi đã lập tức kích hoạt Chế độ ứng phó khẩn cấp độ 1, và hiện đang tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố, với hi vọng sẽ hoàn tất xét nghiệm 4,7 triệu dân vào thứ Ba.

Với cấp độ này, chính quyền địa phương có quyền đình chỉ các cuộc tụ tập, các lớp học và hoạt động cộng đồng.

Zeng Guang, trưởng nhóm Dịch tễ học, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, nói với Global Times rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng vì một thành phố nhỏ mà phát hiện tới hơn 100 trường hợp không có triệu chứng trong một ngày. “Tôi tin rằng một số trường hợp không có triệu chứng sẽ sớm chuyển thành các ca bệnh được xác nhận”, Zeng nói.

Tính đến chiều Chủ nhật, hơn 2,8 triệu dân Kashi đã được lấy mẫu xét nghiệm. Và 334.800 người đã nhận kết quả âm tính.

Để đạt mục tiêu hoàn tất xét nghiệm vào thứ Ba, chính quyền địa phương đã triển khai hơn 600 kĩ thuật viên xét nghiệm từ các khu vực khác đến hỗ trợ Kashi.

Kashi cũng đã thành lập một đội xét nghiệm gồm 2.500 chuyên gia.

Kashi nằm ở vùng hẻo lãnh ở Tân Cương, nơi nguồn lực y tế tương đối yếu, nhưng vẫn có khả năng đạt được mục tiêu test nhanh toàn thành phố đến thứ Ba, Zhang Yuexin – một chuyên gia y tế Tân Cương nhận định.

Chưa phong tỏa

Cư dân địa phương nói với Global Times rằng Kashi không bị phong tỏa hoàn toàn như một số tin đồn trên mạng.

Những người đến Kashi không cần cách ly, nhưng phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tất cả các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo ở Kashi sẽ tạm thời dừng hoạt động cho đến ngày 30/10. Các cửa hàng trong thành phố vẫn mở cửa như bình thường để đảm bảo đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm.

Sau thông báo lúc tối muộn ngày 24/10 về ca bệnh không triệu chứng, người dân và khách du lịch ở Kashi được khuyến cáo nên đi xét nghiệm để phòng ngừa.

“Tôi được nhân viên khách sạn yêu cầu làm xét nghiệm axit nucleic vào lúc nửa đêm. Kế hoạch của tôi có thể phải thay đổi”, một du khách họ Yang, hiện đang bị mắc kẹt ở Kashi, cho biết.

Một cư dân Urumqi vừa trở về sau chuyến công tác tới Kashi nói với Global Times rằng anh đã được kiểm tra vào tối thứ Bảy và có kết quả vào sáng Chủ nhật.

Như một biện pháp phòng ngừa, các thành phố của Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh và Thư Lan (Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo đi lại liên quan đến Kashi. Thư Lan yêu cầu những người đã đến Kashi từ ngày 10/10 phải báo ngay cho chính quyền địa phương và bị cách ly trong 14 ngày.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG