Trung Quốc: Thành phố 21 triệu dân 'đóng cửa' vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) yêu cầu 21,2 triệu dân không được ra đường để tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố.

Người dân Thành Đô được lệnh ở trong nhà từ 18h ngày 1/9. Mỗi hộ gia đình được phép cử một người ra ngoài mỗi ngày để mua nhu yếu phẩm.

Các nhân viên không thiết yếu được yêu cầu làm việc tại nhà, và người dân được khuyến khích không rời thành phố trừ khi cần thiết. Những cư dân phải rời khỏi nhà để đến bệnh viện hoặc phục vụ các nhu cầu đặc biệt khác cần phải được chấp thuận bởi người đứng đầu khu dân cư.

Các công ty tham gia vào lĩnh vực sản xuất quan trọng và có khả năng vận hành trong không gian khép kín sẽ được miễn yêu cầu làm việc tại nhà.

Volvo Cars của Thụy Điển cho biết họ sẽ tạm thời đóng cửa nhà máy ở Thành Đô.

Các chuyến bay đến và đi từ Thành Đô đã bị cắt giảm đáng kể, theo dữ liệu của Flight Master. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm, 398 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Shuangliu của Thành Đô, với tỷ lệ hủy là 62%. Tại sân bay Tianfu, 79% tương đương 725 chuyến bay, đã bị hủy.

Đây là thành phố lớn nhất của Trung Quốc phải áp lệnh giãn cách kể từ sau đợt “đóng cửa” của Thượng Hải hồi tháng 4 và 5.

Thành Đô đã ghi nhận 157 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 31/8. Trong 4 ngày tới, chính quyền Thành Đô sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên quy mô toàn thành phố. Hiện chưa rõ lệnh giãn cách có được dỡ bỏ sau khi quá trình xét nghiệm kết thúc vào Chủ nhật hay không.

Các thành phố lớn khác của Trung Quốc bao gồm Thâm Quyến ở phía Nam và Đại Liên ở phía Đông Bắc cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tuần này, từ yêu cầu làm việc tại nhà đến đóng cửa các cơ sở kinh doanh giải trí ở một số quận.

Nhà kinh tế học Nie Wen của Hwabao Trust cho biết vì Thành Đô đã hành động nhanh chóng, nên khó có khả năng thành phố này sẽ phải trải qua đợt giãn cách kéo dài như Thượng Hải.

Tại Thượng Hải, các trường học đã mở cửa trở lại vào thứ Năm sau khi đóng cửa trong nhiều tháng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".