Trung Quốc tập trận gần đảo Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/6, quân đội Trung Quốc cho biết họ triển khai đợt “tuần tra sẵn sàng chiến đấu” trên vùng biển và vùng trời gần đảo Đài Loan trong những ngày gần đây, khẳng định đây là hành động cần thiết để đáp trả “sự cấu kết” giữa Washington và Đài Bắc.
Trung Quốc tập trận gần đảo Đài Loan ảnh 1

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận. (Ảnh: PLA Daily)

Trong hai năm qua, Trung Quốc liên tục triển khai các hoạt động quân sự quanh hòn đảo để thể hiện thái độ không hài lòng với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Đài Loan (Trung Quốc).

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như báo hiệu thay đổi trong chính sách “mơ hồ chiến lược” đối với Đài Loan (Trung Quốc) khi nói rằng Washington sẽ can dự quân sự nếu Bắc Kinh tấn công hòn đảo này. Sau đó, các quan chức dưới quyền lại khẳng định không có thay đổi nào trong chính sách của Mỹ.

Trong thông cáo vừa đưa ra, Bộ Tư lệnh chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc, nói rằng đợt tuần tra sẵn sàng chiến đấu diễn ra gần Đài Loan (Trung Quốc) trong những ngày gần đây là việc cần thiết.

“Gần đây, Mỹ thường xuyên có những bước đi trong vấn đề Đài Loan, nói một đằng làm một nẻo, xúi giục các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan, từ đó đẩy Đài Loan (Trung Quốc) vào tình thế nguy hiểm”, tuyên bố nêu rõ.

Thông cáo không cho biết thời gian cụ thể diễn ra đợt tập trận, nhưng hôm 30/5, Đài Loan (Trung Quốc) báo cáo đợt xâm phạm lớn nhất của đội máy bay đại lục vào vùng nhận diện phòng không kể từ tháng 1. Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã xua đuổi 30 máy bay.

Ngày 31/5, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Mỹ dự định sẽ thiết lập quan hệ hợp tác giữa lực lượng Vệ binh quốc gia với lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc), nhằm làm sâu sắc quan hệ an ninh giữa hai bên.

Ngày 1/6, trưởng đoàn đàm phán thương mại Đài Loan John Deng có cuộc họp với Mỹ để bàn về thương mại song phương, sau khi Đài Bắc bị loại khỏi sáng kiến kinh tế mới IPEF do Mỹ khởi xướng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG