Trung Quốc tập hợp 4 tàu khu trục mạnh nhất gần nơi tàu sân bay Mỹ tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bốn tàu khu trục lớn và hiện đại nhất của Trung Quốc vừa được phát hiện trên vùng biển phía đông Trung Quốc, nơi một nhóm tàu sân bay của Mỹ tập trận chung với Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc tập hợp 4 tàu khu trục mạnh nhất gần nơi tàu sân bay Mỹ tập trận ảnh 1

Tàu khu trục Type 055 Lhasa của Hải quân Trung Quốc

Tài khoản mạng xã hội của các báo Trung Quốc đăng bức ảnh chụp 4 tàu hiện diện cùng lúc. HI Sutton, một nhà phân tích của trang tin Mỹ USNI xác định đó là các tàu khu trục tên lửa lớp Renhai Type 055, hoạt động trên vùng biển gần Thanh Đảo – căn cứ của Hạm đội Bắc hải.

Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu công tác tại viện khoa học công nghệ quân sự Yuan Wang, nói rằng 4 tàu khu trục Type 055 đang hộ tống 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông trở về xưởng tàu Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh để bảo dưỡng.

Trong khi đó, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln và các tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đang tập trận trên Biển Nhật Bản để nâng cao năng lực nắm bắt tình hình khu vực và tăng cường khả năng phối hợp. “Mỹ cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do”, thông cáo của Hạm đội 7 nêu rõ.

Một tàu giám sát lớp Dongdiao của Hải quân Trung Quốc với số hiệu 794 đã bám theo nhóm tàu của Mỹ và Nhật Bản, USNI đưa tin.

Hoạt động này diễn ra trước thềm nhiều lễ kỷ niệm quan trọng của Triều Tiên, bao gồm sinh nhật lần thứ 110 của cố lãnh đạo Kim Il-sung vào ngày 15/4 và ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4.

“Chúng tôi lo ngại rằng liên quan đến các lễ kỷ niệm sắp tới, Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích nữa. Tôi không muốn đoán quá nhiều, nhưng tôi nghĩ có thể là một vụ phóng tên lửa, hoặc một vụ thử hạt nhân”, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên Sung Kim phát biểu tuần trước.

Nikkei Asia dẫn ảnh vệ tinh cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân nữa.

Theo USNI, SCMP
MỚI - NÓNG