Trung Quốc phong tỏa khu công nghiệp quanh nhà máy lắp ráp iPhone

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/11, một khu công nghiệp ở thành phố Trịnh Châu, miền Trung Trung Quốc, bị đóng cửa sau khi thành phố báo cáo 64 ca mắc COVID-19 và nhiều công nhân làm việc cho nhà máy lắp ráp iPhone vội vã nghỉ việc.
Trung Quốc phong tỏa khu công nghiệp quanh nhà máy lắp ráp iPhone ảnh 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân ở Bắc Kinh ngày 2/11. (Ảnh: AP)

Thông báo không cho biết liệu việc đóng cửa Khu kinh tế sân bay Trịnh Châu có liên quan đến các ca mắc ở nhà máy Foxconn – nơi lắp ráp những chiếc iPhone của Apple – hay không. Thông báo cũng không cho biết điều gì dẫn đến quyết định đóng cửa, chỉ yêu cầu không ai được ra vào khu vực này trong vòng 1 tuần, ngoại trừ để mang thực phẩm và thuốc men.

Chính phủ Trung Quốc báo cáo 64 ca mắc COVID-19 ở Trịnh Châu trong 24 giờ qua, ngoài ra có 294 trường hợp không có triệu chứng. Thông báo không cho biết có bao nhiêu ca trong số đó được phát hiện ở khu công nghiệp Trịnh Châu.

Trung Quốc vẫn duy trì chính sách "zero COVID", đóng cửa tất cả các khu vực trong hàng tuần nếu phát hiện ca mắc.

Ở Trịnh Châu, mọi người trong khu công nghiệp đều phải xét nghiệm hằng ngày.

Ngày 30/10, Foxconn cho biết họ đang áp dụng biện pháp “quản lý vòng kín”, nghĩa là các công nhân phải ăn ngủ và làm việc tại nhà máy để tránh tiếp xúc với bên ngoài. Công ty khẳng định các công nhân bị ốm đang được điều trị, nhưng không cho biết có bao nhiêu ca mắc mới.

Cũng trong tuần này, những người vào công viên Disneyland Thượng Hải bị cấm ra ngoài, khi thành phố yêu cầu 490.000 người phải xét nghiệm. Cơ quan y tế thành phố sau đó cho biết những người trong công viên đều đã âm tính và được về nhà.

Tuần trước, 1,3 triệu dân ở quận Yangpu của Thượng Hải được yêu cầu ở nhà để chờ xét nghiệm.

Theo AP
MỚI - NÓNG