Trung Quốc phóng 2 tên lửa ra biển Đông, Tư lệnh Mỹ nói luôn sẵn sàng đối phó

Các tàu tham gia RIMPAC 2020. (Ảnh: Navy News)
Các tàu tham gia RIMPAC 2020. (Ảnh: Navy News)
TPO - Về việc Trung Quốc sáng sớm nay phóng 2 tên lửa đạn đạo ra biển Đông, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Scott D. Conn nói Mỹ có 38 tàu đang ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông, và Mỹ luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với các đồng minh hoặc đối tác trong toàn khu vực.  

Sáng nay, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ, Tư lệnh Hạm đội 3 Scott D. Conn có cuộc trao họp báo qua điện thoại với các phóng viên quốc tế để nói về chương trình tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2020 bắt đầu diễn ra từ ngày 17/8, với sự tham gia của hải quân từ 10 quốc gia gồm Úc, Brunei, Canada, Pháp, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Philippines, Singapore và Mỹ. Có 22 tàu nổi, 1 tàu ngầm và khoảng 5.3000 quân nhân tham gia đợt tập trận trên biển lớn nhất thế giới này.

Phó Đô đốc Conn cho biết, trong một tuần rưỡi qua, Mỹ và các đối tác đã hoàn thành nhiều bài tập bắn đạn thật hỗ trợ các hoạt động chung và phối hợp, gồm: diễn tập can thiệp trên biển, diễn tập chiến tranh chống tàu ngầm và tàu tác chiến mặt nước, cũng như tiếp tái nạp trên biển – tất cả đều nhằm nâng cao năng lực hoạt động và trao đổi với nhau. 

 “Chúng tôi đã thực hiện các bài tập một cách an toàn và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng lòng tin và sức mạnh tập thể để trấn an các đồng minh và đối tác rằng chúng tôi cam kết vì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do”, Phó Đô đốc nói.

 Ông khẳng định RIMPAC 2020 cho thấy các quốc gia và hải quân cùng chung ý chí quyết tâm sát cánh với nhau nếu khủng hoảng xảy ra, và trong trường hợp này là đại dịch COVID-19.

 “Dù chúng ta đang đối mặt với một mối đe doạ đối với dòng chảy tự do của hàng hoá và dịch vụ trên các vùng biển của thế giới hay khi cần phản ứng với hậu quả của thiên tai, thì thời điểm để thiết lập năng lực tương tác hay thúc đẩy những quan hệ chìa khoá không phải là giữa cuộc khủng hoảng. Chúng ta phải có những mối quan hệ cá nhân và lòng tin được thiết lập tốt, vì dù chúng ta có khả năng tăng số lượng tàu và con người thì chúng ta không thể tăng lòng tin. Điều đó cần được tạo dựng”, ông nói.

 Phó Đô đốc Mỹ nói rằng dù RIMPAC 2020 có thể trông hơi khác do đại dịch COVID-19, nhưng nó vẫn quan trọng và giữ được các giá trị như những năm trước đây, thể hiện sự phối hợp linh hoạt giữa các lực lượng và sự sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào có thể gặp phải. 

Luôn theo dõi Trung Quốc tập trận

RIMPAC 2020 diễn ra khi Trung Quốc cũng đang tiến hành hàng loạt cuộc tập trận trên biển và trên không, vừa sáng nay đã bắn 2 tên lửa xuống biển Đông.

Phó đô đốc Conn nói rằng RIMPAC đã được chuẩn bị trong 2 năm qua và vẫn diễn ra định kỳ 2 năm. Ông nói rằng khác biệt giữa RIMPAC và đợt tập trận của Trung Quốc là số lượng tham gia. Có 10 quốc gia tham gia RIMPAC, trong khi số lượng quốc gia tham gia các cuộc tập trận của Trung Quốc là dưới 2. 

 Về việc Trung Quốc phóng 2 tên lửa đạn đạo, Phó đô đốc Conn nói Hải quân Mỹ có 38 tàu đang ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông, và Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép để thể hiện cam kết đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do, cũng như để trấn an các đồng minh và đối tác. 

“Lực lượng của chúng tôi liên tục theo dõi các cuộc tập trận trong toàn khu vực, bao gồm cuộc tập trận gần đây của quân đội Trung Quốc và lực lượng hải quân của chúng tôi luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với các đồng minh hoặc đối tác của chúng tôi trong toàn khu vực”, Phó đô đốc Mỹ nói. 

Về câu hỏi rằng việc Trung Quốc phóng 2 tên lửa vào sáng sớm nay có phải dấu hiệu leo thang căng thẳng, Phó Đô đốc Conn khẳng định quân đội Mỹ luôn chuẩn bị cho bất kỳ tính toán sai lầm nào. 

 “Chúng tôi quản lý điều đó bằng cách tuân thủ luật quốc tế, và các quy tắc, cũng như thực hiện các hoạt động theo cách thức an toàn và chuyên nghiệp. Chừng nào các nước cùng tuân thủ các quy tắc thì các tàu có thể cùng hoạt động trong một khu vực mà vẫn bảo đảm an toàn”, Phó Đô đốc Mỹ nói.

 “Về nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm hoặc khủng hoảng tiềm tàng, một trong những cách tốt nhất để tránh khủng hoảng là có thể chứng minh cho người khác thấy năng lực tập thể của chúng tôi trong việc đối mặt và đương đầu với nó. Đó là một trong nhưng điều chúng tôi làm ở RIMPAC”, ông cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.