Trung Quốc phát hiện trường hợp nghi lây nhiễm cúm gia cầm từ người sang người

Trung Quốc phát hiện trường hợp nghi lây nhiễm cúm gia cầm từ người sang người
Bộ Y tế Trung Quốc ngày 10/01 khẳng định nguyên nhân dẫn đến trường hợp nhiễm cúm gia cầm mới nhất phát hiện ở người đàn ông 52 tuổi sống ở tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, là do người này đã có tiếp xúc trực tiếp với người con trai bị nhiễm cúm.

Người đàn ông họ Lã, đã phải nhập viện ngày 3/12/2007 với các triệu chứng nhiễm virút cúm gia cầm H5N1 chỉ một ngày sau khi người con trai 24 tuổi của ông tử vong do cúm gia cầm.

Mặc dù xác nhận bệnh nhân này nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với con trai song nhà chức trách Trung Quốc vẫn cho rằng trường hợp này không phải là lây nhiễm từ người sang người vì không có một đặc tính sinh học nào cho thấy bệnh nhân bị lây nhiễm qua con đường này.

Hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, cho biết các quan chức y tế đã theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của 83 người có liên hệ với hai người này nhưng cho tới nay chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Tân hoa xã trích dẫn thông báo của chuyên gia Bộ Y tế rằng họ đã phát hiện ra virút mà người con trai mắc phải bắt nguồn từ gia cầm và chưa biến thể.

Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách Trung Quốc vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cúm gia cầm vì cả ông Lã và con trai đều không tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc gia cầm chết

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG