Trung Quốc nói sẽ dành thêm 1,57 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ dành thêm 10 triệu nhân dân tệ (1,57 triệu USD) để hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.
Trung Quốc nói sẽ dành thêm 1,57 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng này, Trung Quốc cam kết dành 5 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương vừa phủ nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh đang gửi vũ khí cho Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mátxcơva ở Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS ngày 20/3, ông Tần Cương cho biết Bắc Kinh sẽ gửi hàng viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột.

“Điều Trung Quốc đang làm là gửi lương thực, thuốc, túi ngủ và sữa bột, không phải vũ khí hay đạn dược cho bất kỳ bên nào, chúng tôi phản đối chiến tranh”, ông Tần Cương nói.

Mỹ, G7, EU và các đồng minh của Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời gây áp lực lên Trung Quốc phải làm tương tự.

Theo Reuters, SCMP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.