Trung Quốc: Nhà máy nhét thi thể nhân viên vào cốp xe, mang đến nhà tang lễ

Thi thể nam nhân viên bị nhét vào cốp xe hơi. Ảnh: Global Times
Thi thể nam nhân viên bị nhét vào cốp xe hơi. Ảnh: Global Times
TPO - Một nhà máy xi măng ở tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) đã phải xin lỗi sau khi cho thi thể nhân viên vào cốp xe để đưa đến nhà tang lễ thay vì gọi dịch vụ tổ chức lễ tang.

Vụ việc được một cư dân mạng họ Wang vạch trần trên Weibo hôm thứ Ba.

Wang nói rằng cha cô, nhân viên nhà máy xi măng Jinfeng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Sau đó, phía nhà máy – dù không được sự đồng ý gia đình nạn nhân – đã đưa thi thể cha của Wang vào cốp xe để đưa ông đến nhà tang lễ.

Bài đăng của Wang tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Weibo. Chính quyền Lật Dương (tỉnh Giang Tô) sau đó cho biết đã bắt đầu điều tra vụ việc từ ngày 1/1.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do giật điện trong quá trình làm việc.

Chính quyền cho biết họ đã đình chỉ hoạt động tại nhà máy để kiểm tra các biện pháp an toàn, và yêu cầu nhà máy xin lỗi gia đình của nhân viên thiệt mạng.

Các thành viên trong gia đình cũng đã đạt được thỏa thuận về việc bồi thường với nhà máy.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG