Trung Quốc: Người dân hối hả trở lại cuộc sống bình thường sau khi khỏi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều cư dân ở các thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán đã bất chấp lạnh giá và làn sóng COVID-19 để trở lại cuộc sống bình thường từ đầu tuần này, với niềm tin rằng nền kinh tế sẽ được thúc đẩy khi ngày càng có nhiều người hồi phục sau khi dương tính.

Trong số những người tụ tập vui chơi trên một hồ nước đóng băng ở Công viên Hồ Shichahai (Bắc Kinh), có không ít người lạc quan về việc mở cửa sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt vào ngày 7/12/2022 để chuyển sang sống chung với COVID-19.

“Sau này, chúng tôi sẽ không phải quét mã sức khỏe cũng như lịch sử đi lại nữa”, Yang – một người đang dạo chơi trong công viên nói.

Zhong, một sinh viên đại học 22 tuổi, cho biết anh đã phải ở nhà hai đến ba tuần sau khi nhiễm bệnh. “Giờ tôi có thể ra ngoài, và rất may là đúng kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tôi muốn đi một vòng Bắc Kinh, ngắm nghía và cảm nhận không khí lễ hội."

Thứ Hai (ngày 2/1) ở Bắc Kinh vẫn là ngày nghỉ lễ, nhưng giao thông đã nhộn nhịp trở lại khi mọi người đổ xô đến các địa điểm ngoài trời, dù hoạt động kinh doanh ở các địa điểm trong nhà, ví dụ quán ăn, vẫn chưa khởi sắc trở lại.

Chủ một nhà hàng hải sản ở Bắc Kinh cho biết số lượng khách đến dùng bữa còn khá ít. “Tôi cho rằng tình trạng này sẽ kéo dài qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", Chen nói. "Việc kinh doanh sẽ trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ."

Ở trung tâm thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch bùng phát cách đây 3 năm, người dân không còn lo lắng nữa. Một người đàn ông họ Wu nói với Reuters: “Sản xuất, công việc, cuộc sống và giải trí đều đang trở lại bình thường.”

Trung Quốc: Người dân hối hả trở lại cuộc sống bình thường sau khi khỏi COVID-19 ảnh 1

Một ga tàu ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Trung Quốc: Người dân hối hả trở lại cuộc sống bình thường sau khi khỏi COVID-19 ảnh 2

Người dân Vũ Hán tụ tập đón giao thừa. Ảnh: Sky News

Kỳ nghỉ lễ lớn nhất của Trung Quốc, Tết Nguyên đán, sắp bắt đầu, khi mạng lưới đường sắt dự kiến sẽ vận chuyển 5,5 triệu hành khách, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết.

Trong bối cảnh kỳ vọng về du lịch ngày càng tăng, cơ quan quản lý Cung điện Potala ở Tây Tạng cho biết sẽ mở cửa đón du khách từ ngày 3/1, sau khi đóng cửa vào tháng 8 năm ngoái do bùng phát COVID-19.

Một số khách sạn ở đảo Hải Nam đã kín chỗ cho dịp Tết Nguyên đán.

Trong những ngày gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tìm cách trấn an công chúng rằng đợt bùng phát COVID-19 đang được kiểm soát và gần đạt đến đỉnh điểm.

Làn sóng nhiễm bệnh ở các thành phố Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Trùng Khánh sắp kết thúc, hãng tin Caixin cho biết hôm 1/1, trích dẫn các nhà nghiên cứu. Trong khi đó, làn sóng sẽ đạt đỉnh ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải vào nửa cuối tháng 1, họ nói thêm.

Hơn 80% những người sống ở tây nam Tứ Xuyên đã nhiễm bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của tỉnh cho biết.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng bất chấp việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát, nguyên tắc chỉ đạo "con người là trên hết, mạng sống là trên hết" của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Ứng phó với COVID-19 đã chuyển trọng tâm từ ngăn ngừa lây nhiễm sang ngăn ngừa các trường hợp nguy kịch và tử vong. Đây là một cách tiếp cận thực tế và thiết thực khi đối mặt với tình hình thực tế mới, tờ Hoàn cầu Thời báo viết.

Li Haidong, giáo sư tại Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc, cho biết mặc dù có những thách thức và khó khăn phía trước, nhưng “chúng ta đã thể hiện sự kiên trì của mình và chúng ta sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng trước dịch bệnh”.

Trong bài phát biểu chào mừng năm mới trên truyền hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có trong cuộc chiến chống lại COVID-19, và rằng các chính sách của Bắc Kinh đã được "tối ưu hóa" để phù hợp với tình hình và thời điểm.

Đây là bài phát biểu đầu tiên có đề cập đến COVID-19 của Chủ tịch Tập kể từ khi Bắc Kinh thay đổi hướng đi ba tuần trước và nới lỏng các chính sách phòng dịch nghiêm ngặt.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết: “Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, phần lớn cán bộ và người dân, đặc biệt là nhân viên y tế, công nhân cơ sở đã đương đầu với khó khăn và tiếp tục kiên cường.”

“Với những nỗ lực phi thường, chúng ta đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có, và đó không phải là một hành trình dễ dàng đối với bất kỳ ai.”

"Hiện nay, công tác phòng chống dịch đang bước vào giai đoạn mới. Vẫn còn phải đấu tranh, nhưng mọi người vẫn đang kiên trì, nỗ lực. Và bình minh đang ở phía trước. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa, kiên trì là chiến thắng, đoàn kết là chiến thắng."

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.