Trung Quốc muốn làm lành với Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Ảnh: SCMP
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Ảnh: SCMP
TP - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua kêu gọi Mỹ - Trung hoà giải, sau nhiều tháng thù địch leo thang khiến quan hệ hai nước rơi xuống mức thấp nhất trong 4 thập kỷ. 

Sau nhiều tháng, ông Vương Nghị là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc gửi đi tín hiệu tích cực về quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhấn mạnh rằng, Trung Quốc sẽ không thay thế Mỹ trở thành siêu cường và gợi ý 3 danh sách để hai bên quản lý bất đồng và tiếp tục hợp tác, báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin ngày 9/7.

“Đáng báo động là quan hệ Trung - Mỹ là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, nhưng đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập quan hệ ngoại giao (năm 1979)”, ông Vương phát biểu tại Bắc Kinh. “Các chính sách của Trung Quốc với Mỹ không thay đổi, và chúng tôi vẫn muốn phát triển quan hệ Trung - Mỹ theo cách thức chân thành”, ông nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng, hai bên cần đối thoại nhiều hơn để ngăn ngừa rủi ro, và Trung Quốc sẵn sàng nối lại quá trình đàm phán bị ngưng lại với điều kiện Mỹ sẵn sàng. Ông gợi ý các viện nghiên cứu Trung Quốc và Mỹ vạch ra 3 danh sách, gồm các vấn đề song phương và toàn cầu mà hai nước có thể hợp tác; các vấn đề hai bên mâu thuẫn nhưng có thể giải quyết thông qua đối thoại; các vấn đề không thể giải quyết. “Sau đó, chúng ta có thể quản lý đúng cách những mâu thuẫn và giảm thiểu tác hại cho quan hệ hai nước trên tinh thần tìm kiếm quan điểm chung và bảo lưu sự khác biệt”, ông Vương nói.

Nóng trên mọi mặt trận

Sự đối đầu Mỹ - Trung đang lan ra nhiều lĩnh vực, bao trùm mọi thứ, từ ứng dụng chia sẻ video TikTok đến vấn đề Hong Kong, phủ bóng lên thoả thuận thương mại hai bên đạt được vào tháng 1 năm nay nhằm vạch ra giới hạn cho cuộc chiến thương mại. Khác biệt giữa hai cường quốc gia tăng vào thời điểm nền kinh tế thế giới đang đối mặt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Giới chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu tình hình
COVID-19 ở giai đoạn đầu, khiến dịch bệnh lây lan sang những nước khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông đang cân nhắc chuyện cấm ứng dụng TikTok của ByteDance để trả đũa việc Trung Quốc xử lý COVID-19. Một số cố vấn của ông còn muốn Mỹ đánh tụt giá đồng đô la Hong Kong để trừng phạt Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia với đặc khu hành chính này. Hiện còn có lo ngại ở Bắc Kinh về tình trạng visa của hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc đăng ký học đại học và cao đẳng ở Mỹ mỗi năm.

Căng thẳng quân sự cũng gia tăng. Mỹ gần đây điều 2 tàu sân bay đến biển Đông tập trận cùng thời điểm Trung Quốc diễn tập quân sự ở khu vực này.

“Quan hệ hai nước đang ở Kỷ Băng hà. Nó sẽ còn lạnh hơn nữa trước khi có thể ấm lên”, Bloomberg dẫn lời nhà nghiên cứu Pauline Loong, giám đốc hãng nghiên cứu Asia Analytica ở Hong Kong và là một nhà quan sát kỳ cựu về Trung Quốc.

Giới nghiên cứu cho rằng, quan hệ Mỹ - Trung sẽ còn nóng hơn nữa trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Và căng thẳng này không chỉ ảnh hưởng đến hai nước.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm qua thông báo sẽ có những biện pháp hỗ trợ công dân Hong Kong bắt đầu cuộc sống mới ở Úc, trong đó có việc tăng thời hạn visa lên 5 năm. Ông Morrison cũng quyết định đình chỉ thoả thuận dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh mới với thành phố này sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản. Úc cũng kêu gọi các tổ chức tư vấn và báo chí đặt văn phòng ở Hong Kong hãy chuyển đến Úc và Canberra sẽ có các chính sách hỗ trợ. Thủ tướng Úc khuyên cộng đồng người Úc với khoảng 100.000 người hãy “cân nhắc lại sự cần thiết phải ở lại Hong Kong” nếu lo ngại về luật mới, báo Úc Sydney Morning Herald đưa tin.

Hôm qua, New Zealand cho biết sẽ đánh giá lại quan hệ với Hong Kong, bao gồm thoả thuận dẫn độ, kiểm soát các mặt hàng chiến lược và khuyến cáo đi lại. “Quyết định của Trung Quốc về việc thông qua luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong đã thay đổi căn bản môi trường cho những thoả thuận quốc tế ở đó”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng New Zealand.

Ấn Độ gần đây cho biết sẽ cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc ở nước này sau khi xảy ra vụ ẩu đả chết người nghiêm trọng trên biên giới thuộc dãy Himalaya. Trung Quốc cảnh báo Anh sẽ đối mặt “hậu quả” nếu chọn cách trở thành một “đối tác thù địch”, sau khi có tin London đang chuẩn bị loại thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G của Anh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ-Trung nên hợp tác khống chế đại dịch COVID-19; Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ với Mỹ kinh nghiệm chống dịch và phát triển vắc-xin. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.