Trung Quốc mắng Ngoại trưởng Mỹ ‘phát biểu điên rồ và thoái thác về COVID-19’

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)
TPO - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc hôm nay (4/5) tấn công Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, rằng ông đã có “những phát biểu điên rồ và thoái thác” về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, khiến quan hệ Mỹ - Trung càng thêm căng thẳng.

Ngày 3/5, ông Pompeo nói rằng có “bằng chứng to lớn” cho thấy virus corona gây đại dịch COVID-18 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, bất chấp việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều chuyên gia đã bác bỏ điều này. 

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy lý thuyết này, tăng cường chỉ trích cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh khi nó bùng lên đầu tiên ở Vũ Hán. 

COVID-19 đến nay đã giết chết hơn 247.000 người và gây bệnh cho 3,5 triệu người trên khắp thế giới.

Có tiêu đề “Pompeo tà ác đang phun chất độc bừa bãi và phát tán lời nói dối”, bài bình luận với lời lẽ gay gắt dẫn lời giám đốc điều hành WHO Mike Ryan và chuyên gia nghiên cứu virus W Ian Lipkin ở ĐH Colombia nói rằng virus có nguồn gốc tự nhiên, không phải do con người tạo ra hay rò rỉ từ phòng thí nghiệm. 

“Những phát biểu sai và vô lý của các chính trị gia Mỹ khẳng định rõ ràng hơn rằng không có ‘bằng chứng’ nào tồn tại”, bài bình luận nói. 

“Cái gọi là ‘virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán’ là sự cường điệu và nói dối hoàn toàn. Các chính trị gia Mỹ đang vội vàng đẩy lỗi, lừa dối cử tri và đàn áp Trung Quốc khi những nỗ lực chống dịch trong nội bộ của họ trở thành mớ hỗn độn”, CCTV bình luận. 

Hai bài bình luận khác đăng ngày 4/3 của tờ Nhân dân Nhật báo tấn công ông Pompeo và cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon là “một cặp hề nói dối”, mắng ông Bannon là một “hoá thạch sống từ thời Chiến tranh Lạnh”. 

Tuần trước, ông Bannon nói trong một talk show ở Mỹ rằng Trung Quốc đã gây ra một sự cố “Chernobyl sinh học” đối với người Mỹ. Ông ủng hộ lý thuyết rằng virus corona bắt nguồn từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán. 

Trong tuần qua, CCTV nhiều lần mắng ông Pompoe là “kẻ thù chung của nhân loại” và cáo buộc ông “phát tán virus chính trị” khi nhiều lần nói rằng đại dịch là do virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. 

Trung Quốc và Mỹ đã nhiều lần khẩu chiến về nguồn gốc virus, sau khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi tháng 3 nói đến thuyết âm mưu rằng quân đội Mỹ có thể đã đưa virus đến Trung Quốc. 

Từ đó, hai siêu cường cáo buộc nhau phát tán thông tin sai lệnh. Ông Trump còn cho rằng Trung Quốc thiếu minh bạch. 

Báo chí Mỹ đưa tin ông Trump đã giao nhiệm vụ cho giới tình báo phải điều tra nguồn gốc của virus, trong khi ông đưa vấn đề Trung Quốc xử lý dịch bệnh trở thành trung tâm của chiến dịch vận động tái tranh cử cho cuộc đua vị trí tổng thống vào tháng 11 năm nay.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG