Trung Quốc lo sợ tiền đạo chủ lực Wu Lei sa sút phong độ trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Báo giới Trung Quốc hết sức lo lắng khi ngôi sao số 1 của đội tuyển nước này là Wu Lei gần như bị “bỏ rơi” tại CLB Espanyol. Tiền đạo từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam chỉ được ra sân vỏn vẹn 12 phút trong 6 vòng gần nhất tại La Liga.
Trung Quốc lo sợ tiền đạo chủ lực Wu Lei sa sút phong độ trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

Sau khoảng 2 tháng tạm nghỉ, Vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á sẽ chính thức khởi tranh trở lại vào cuối tháng 1. Ở lượt trận thứ 7 và 8 tới đây, ĐT Trung Quốc sẽ lần lượt làm khách trước Nhật Bản (27/1) và Việt Nam (1/2). Lúc này, thầy trò HLV Li Xiaopeng đang bước vào những ngày tập luyện cuối cùng để chuẩn bị cho hai trận đấu được dự báo đầy khó khăn sắp tới.

Tuy nhiên, vấn đề lực lượng của ĐT Trung Quốc vẫn luôn khiến người hâm mộ nước này lo lắng. Ngoài việc mất đi những ngôi sao nhập tịch, phong độ của tiền đạo chủ lực Wu Lei cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Ngôi sao này đang không có phong độ tốt khi liên tục phải ngồi dự bị ở CLB Espanyol. Theo thống kê từ tờ Sina, tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Wu Lei mới 16 lần ra sân cho Espanyol và chỉ 5 trong số đó là đá chính. Đóng góp của anh cho CLB khá khiêm tốn với chỉ 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Kể từ lần vào sân thay người trong trận gặp Real Sociedad hồi tháng 11 năm ngoái, Wu Lei mới chỉ đá vỏn vẹn 12 phút. Anh cũng không được đá chính trong 6 vòng liên tiếp ở La Liga. Lần cuối cùng cầu thủ này đá chính ở đã từ cuối tháng 10/2021 nhưng bị thay ra ngay sau hiệp 1.

Báo chí Trung Quốc cho rằng nếu tình hình này không sớm được cải thiện, nhiều khả năng Wu Lei sẽ trở lại thi đấu tại quê nhà Trung Quốc. Ngoài ra, họ lo ngại việc tiền đạo này không thi đấu trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến phong độ khi lên tuyển.

Điều này sẽ khiến ĐT Trung Quốc gặp khó khăn trong việc hoàn thiện đội hình, bởi Wu Lei đang là mũi nhọn không thể thiếu trên hàng công của ĐT Trung Quốc. Ngôi sao này đã ghi 12 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022, chỉ kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Ali Mabkhout (UAE) 2 bàn.

Sau 6 lượt trận, Trung Quốc đang đứng thứ 5 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 5 điểm, kém đội đứng thứ 3 là Australia đến 6 điểm. Nếu không thể giành chiến thắng trước Nhật Bản ở lượt trận sắp tới, Trung Quốc hết hy vọng tranh vé đến Qatar. Sau trận gặp Nhật Bản, Trung Quốc sẽ đến làm khách của ĐT Việt Nam vào ngày 1/2.

Thầy trò HLV Li Xiaopeng đang rất quyết tâm toàn thắng cả hai trận đấu tới nhằm nuôi mộng dự World Cup. LĐBĐ Trung Quốc (CFA) thậm chí đã treo thưởng 6 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 22 tỷ đồng) nếu đội nhà thắng được Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

CFA còn tuyên bố sẽ duy trì mức thưởng này cho ĐT Trung Quốc trong cả 4 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây được xem như nguồn khích lệ tinh thần để Wu Lei cùng các đồng đội thi đấu nỗ lực hơn trong những trận đấu sắp tới.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2/2022.

MỚI - NÓNG