Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca bệnh ‘nội địa’

Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
TPO - Trung Quốc đại lục hôm qua, 18/3, ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 mới, đều là những người trở về từ nước ngoài.

Uỷ ban Y tế Quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc nói chung và tỉnh Hồ Bắc nói riêng không ghi nhận bất cứ ca bệnh “nội địa” nào.

Trước đó, Uỷ ban bắt đầu công bố số ca bệnh hàng ngày ở Hồ Bắc từ ngày 10/1, và trên toàn quốc từ ngày 20/1.

Toàn bộ 34 ca nhiễm mới ở Trung Quốc ngày 18/3 đều là những người trở về từ nước ngoài. Tổng số ca bệnh hiện tại là 80.928 ca.

Ngoài ra, số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 18/3 cũng đã giảm xuống còn một con số, với chỉ 8 ca được xác nhận, nâng tổng số người thiệt mạng lên 3.245 người.

23 ca nghi nhiễm mới đã được ghi nhận. Tổng cộng 70.420 người đã hồi phục.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".