Trung Quốc lần đầu giảm dân số trong nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc vừa tuyên bố giảm dân số lần đầu tiên trong những năm gần đây trong bối cảnh xã hội già hóa và tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Cục Thống kê Quốc gia ngày 17/1 thông báo dân số cả nước đã giảm hơn 850.000 người tính đến cuối năm 2022 so với một năm trước đó. Cơ quan này chỉ thống kê dân số ở đại lục, không bao gồm dân số ở các khu vực khác thuộc Trung Quốc là Hồng Kông, Macao và Đài Loan cũng như cư dân ở nước ngoài.

Tổng cộng, dân số Trung Quốc hiện là khoảng 1,411 tỷ người, với 9,56 triệu ca sinh trong năm qua, thấp hơn số ca tử vong (10,41 triệu người).

Số nam giới tiếp tục cao hơn nữ giới, với 722,06 triệu nam so với 689,69 triệu nữ.

Trung Quốc từ lâu đã là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng được dự đoán sẽ sớm bị Ấn Độ vượt qua.

Lần cuối cùng Trung Quốc được cho là ghi nhận sự suy giảm dân số là vào cuối những năm 1950.

Theo AP
MỚI - NÓNG