Trung Quốc khởi đóng tàu sân bay hạt nhân năm 2013

Trung Quốc khởi đóng tàu sân bay hạt nhân năm 2013
TPO - Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ được khởi đóng vào năm 2013 và dự kiến đưa vào trang bị trong khoảng thời gian 2015 – 2016.
J-15 hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh
J-15 hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh.

CNA News ngày 25-11 đưa tin, sau khi hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên, hai năm sau đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục khởi đóng tàu sân bay thứ hai.

Cũng theo CNA News, Hải quân Trung Quốc đang lên kế hoạch để xây dựng lực lượng Hải quân hạng nhất trong khoảng 20 đến 30 năm tới.

Trong thập kỷ đầu tiên, Trung Quốc sẽ xây dựng 3 hạm đội tàu sân bay và trong thập kỷ thứ hai, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng 2 tàu sân bay hạt nhân nội địa.

CNA News cũng dự báo rằng, Trung Quốc sẽ khởi đóng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trước năm 2020.

Hôm qua 25-11, Trung Quốc cũng đã công bố những hình ảnh thử nghiệm tiêm kích hạm đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh của họ.

Theo những hình ảnh được công bố, tiêm kích hạm J-15 đã thực hiện cất và hạ cánh thành công trên boong tàu sân bay, đánh dấu một bước phát triển mới của Hải quân Trung Quốc.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG