Trung Quốc: Kết án 39 người liên quan khủng bố Tân Cương

Cảnh sát Tân Cương trấn áp nghi phạm "tấn công khủng bố" hôm 27/1/2014.
Cảnh sát Tân Cương trấn áp nghi phạm "tấn công khủng bố" hôm 27/1/2014.
Mức án cao nhất cho các bị cáo này lên đến 15 năm tù vì tội “tổ chức, cầm đầu và tham gia vào các tổ chức khủng bố”. Một số bị cáo chịu mức án nhẹ hơn cũng bị buộc tội “kích động thù hằn và phân biệt sắc tộc” và chế tạo vũ khí trái phép.

Sáu tòa án khác nhau ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hôm qua (20/5) đã kết án tù đối với 39 đối tượng vì tội truyền bá các đoạn băng ghi hình khủng bố trong bối cảnh nước này đang thắt chặt an ninh sau hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ở các địa điểm công cộng thời gian gần đây.

Mức án cao nhất cho các bị cáo này lên đến 15 năm tù vì tội “tổ chức, cầm đầu và tham gia vào các tổ chức khủng bố”. Một số bị cáo chịu mức án nhẹ hơn cũng bị buộc tội “kích động thù hằn và phân biệt sắc tộc” và chế tạo vũ khí trái phép.

Trong những năm gần đây, khu vực Tân Cương chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng mà giới chức Trung Quốc cho rằng là do các nhóm khủng bố đòi tự trị.

Hồi đầu tháng này, hơn 200 người đã bị bắt giữ trong 1 chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng an ninh Trung Quốc. An ninh tại các thành phố lớn đang được thắt chặt với các đội tuần tra 24/24 giờ và xe bọc thép triển khai ở các địa điểm trọng yếu sau vụ tấn công đẫm máu bằng dao tại 1 nhà ga ở Tân Cương hồi tháng trước làm 1 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

Chính phủ Trung Quốc cho rằng thủ phạm vụ tấn công này là 1 nhóm cực đoan có tên Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (East Turkestan Islamic Movement).

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.