Trung Quốc huy động 9 tàu, 21 vệ tinh truy tìm MH370

TP - Báo Trung Quốc People’s Daily ngày 19/3 đưa tin, các tàu tìm kiếm Trung Quốc, bao gồm tàu Hải Tuần 01 lớn nhất hiện nay đã rời cảng Singapore tiến vào vịnh Bengal và vùng nước phía tây Indonesia, bắt đầu tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines trên một khu vực 300.000 km2.

Bốn tàu sẽ đi lên hướng bắc qua eo biển Malacca vào vịnh Bengal, 5 chiếc khác đi qua eo biển Sunda của Indonesia.

Quan chức an ninh của Maldives nói không radar quân sự nào của nước này phát hiện dấu vết của MH370. Tuy nhiên, cảnh sát Maldives đang điều tra báo cáo một số cư dân ở đảo Kuda Huvadhoo tại Dhaal Atoll đã trông thấy một chiếc máy bay vào buổi sáng MH370 biến mất.

Họ mô tả chiếc máy bay màu trắng với những sọc đỏ trên thân giống như màu sơn máy bay của Malaysia Airlines. Giới chức Ấn Độ trên quần đảo Andaman và Nicobar xác nhận không có dấu hiệu nào của một vụ rơi máy bay trong phạm vi khu vực.

Ngày 19/3, Úc khẳng định vẫn tiếp tục phối hợp tìm kiếm MH370 tại phía nam Ấn Độ Dương.

Theo Theo People’s Daily, SCMP
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...