Hiện, chim bồ câu được các chuyên gia thuộc đơn vị đóng tại Thành Đô của Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) đào tạo đặc biệt.
“Những chú chim này sẽ được giao phó những nhiệm vụ quân sự đặc biệt ở các căn cứ nằm tại vùng núi hẻo lánh ngoài biên giới”, Trần Hồng, chuyên gia quân sự không quân trả lời Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
“Trong chiến tranh hiện đại, chim bồ câu rất cần thiết. Trong quân đội Thụy Sỹ, có bao nhiêu binh lính thì cũng sẽ có bấy nhiêu chim bồ câu đặc nhiệm”, ông Trần Hồng, người phụ trách huấn luyện chim bồ câu nói thêm.
“Chim bồ câu là phương tiện hữu dụng nhất trong việc chuyển giao thông tin giữa các đơn vị cách nhau không quá xa, đặc biệt trong những khu vực nhiễu sóng hoặc sóng điện tử kém”.
Chim bồ câu bay với tốc độ lên tới 120km/h sẽ được huấn luyện để có thể mang được khối lượng thư tín khoảng 100 gram.
Trung Quốc đã bắt đầu đưa chim bồ câu vào phục vụ trong quân đội kể từ năm 1950, nhưng cho đến nay, chim bồ câu mới được huấn luyện bài bàn và thực hiện các nhiệm vụ chính thức hơn.
Gia Bảo
Theo Telegraph