Trung Quốc dùng máy bay không người lái nhắc dân đeo khẩu trang phòng nCovi

Một máy bay không người lái được sử dụng ở Trung Quốc để nhắc nhở người dân. (Ảnh: Xinhua)
Một máy bay không người lái được sử dụng ở Trung Quốc để nhắc nhở người dân. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Chính quyền các làng xã và thành phố ở Trung Quốc đang sử dụng máy bay không người lái gắn loa để tuần tra trên phố và nhắc nhở những người dân không đeo khẩu trang khi ra ngoài, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCovi 2019) gây ra vẫn diễn biến nghiêm trọng.

Hãng thông tấn Xinhua Thời báo hoàn cầu đều đăng video các máy không người lái cảnh báo nhiều người dân ở khu vực nông thôn đeo khẩu trang, trong đó có cảnh máy bay không người lái mắng một phụ nữ cao tuổi và đuổi theo một đứa trẻ trên đường.

Những đoạn phim này gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc và được khen là cách làm sáng tạo để nâng cao nhận thức của người dân về đại dịch.

Thời báo Hoàn cầu đưa tin các quan chức địa phương đang nỗ lực khuyên bảo người dân ở trong nhà và không tụ tập đông người để làm chậm và ngăn virus lây lan thêm. 

Còn Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa đề nghị Liên minh châu Âu cung cấp trang thiết bị y tế, thông báo của chính phủ nước này cho biết.

Trung Quốc đang vật lộn kiểm soát đại dịch, khi hệ thống y tế bị quá tải, không còn giường bệnh và trang thiết bị cần thiết.

Ông Lý có cuộc điện đàm với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen và bày tỏ hy vọng các quốc gia thành viên EU hỗ trợ “thông qua các kênh thương mại”. 

“Và chúng tôi sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin, chính sách và kỹ thuật, cũng như hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có EU”, thông báo cho biết. 

Thông báo nói rằng bà von der Leyen cho biết EU sẽ cố gắng hết sức và phối hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ Trung Quốc. 

Cho đến lúc này đã có gần 12.000 người trên khắp thế giới nhiễm virus corona.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.