Trung Quốc dừng đối thoại khí hậu với Mỹ là ‘trừng phạt cả thế giới’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quyết định của Trung Quốc về việc dừng đối thoại song phương với Mỹ trong vấn đề biến đổi khí hậu không phải khiến Mỹ bị trừng phạt, mà là “trừng phạt cả thế giới”, Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry phát biểu ngày 5/8.
Trung Quốc dừng đối thoại khí hậu với Mỹ là ‘trừng phạt cả thế giới’ ảnh 1

Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry. (Ảnh: Reuters)

“Không quốc gia nào nên kìm hãm tiến triển trong những vấn đề xuyên quốc gia đang tồn tại chỉ vì khác biệt song phương”, cựu ngoại trưởng Mỹ nói.

“Dừng hợp tác sẽ không trừng phạt Mỹ, mà trừng phạt cả thế giới, nhất là các nước đang phát triển”, ông Kerry nói.

Ông Kerry hiện là nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden về biến đổi khí hậu.

Ngày 5/8, Trung Quốc thông báo dừng trao đổi với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề biến đổi khí hậu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này cũng dừng trao đổi với Washington trong lĩnh vực chống tội phạm xuyên biên giới và buôn bán ma tuý.

Để đáp trả chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Bắc Kinh cũng tuyên bố trừng phạt nhân vật quyền lực số 3 trên chính trường Mỹ và gia đình bà, nhưng không cho biết trừng phạt bằng biện pháp gì.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG