Trung Quốc đóng tàu sân bay trên cơ sở ‘bản quyền của mình’

Trung Quốc đóng tàu sân bay trên cơ sở ‘bản quyền của mình’
TPO – Lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu Jiangnan Shipyard Group, Trung Quốc ngày 1/10 tuyên bố: Trung Quốc đã sẵn sàng đóng tàu sân bay của riêng mình.
Google Earth đã đăng tải một hình ảnh vệ tinh về một khu vực được cho là cơ sở sản xuất tàu sân bay mới này của Trung Quốc
Google Earth đã đăng tải một hình ảnh vệ tinh về một khu vực được cho là cơ sở sản xuất tàu sân bay mới này của Trung Quốc.

Militaryparitret dẫn lời quan chức Jiangnan Shipyard Group cho biết, tàu sân bay này sẽ có công suất lớn hơn đáng kể so với tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản (tàu sân bay trực thăng loại DDH-183 Idzumo thuộc dự án 22DDH được Nhật Bản hạ thủy vào ngày 7/8/2013, có chiều dài 248m và độ choán nước là 27.000 tấn).

Tàu này trị giá khoảng 3 tỷ USD, còn khi được trang bị đầy đủ gồm thủy thủ đoàn và các tàu bảo vệ thì giá thành của đội sân bay tấn công này lên tới 16 tỷ USD.

Tàu này sẽ được đóng tại một xưởng đóng tàu (trên đảo Trường Hưng, Thượng Hải) được xây dựng và trang bị từ năm 1865. Xưởng đóng tàu này là một trong những xí nghiệp công nghiệp lớn nhất Trung Quốc, tại đây sản xuất súng trường, máy nén thủy lực với công suất tới 10.000 tấn và các sản phẩm khác.

Gần đây (1/8/2013), Google Earth đã đăng tải một hình ảnh vệ tinh về một khu vực được cho là cơ sở sản xuất tàu sân bay mới này của Trung Quốc. Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện ra một “modul lớn” với chiều rộng 51m, có thể đây là một bộ phận của dự án hiện đại hóa 001A tàu sân bay Liêu Ninh hiện tại.

Kết quả phân tích các ảnh vệ tinh cho thấy, tổng diện tích sản xuất của xưởng đóng tàu sân bay mới này vào khoảng 560 ha, đứng cách bờ khoảng 3,6km. Tại khu vực xưởng đóng tàu, có 4 ụ tàu, một số bến tàu kín hoặc mở... Tại đây còn có thể xây dựng các tàu nổi với độ choán nước 80.000 tấn.

Trước đó, giới chức quân sự Trung Quốc tuyên bố rằng, tương lai của Hải quân Trung Quốc có liên quan tới sự phát triển của tàu sân bay. Ngoài ra cũng có những thông báo rằng, Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ sản xuất tàu sân bay cho riêng mình và “các công việc chuẩn bị cơ bản đã được tiến hành. Nhà máy đóng tàu Giang Nam có đầy đủ khả năng để xây dựng tàu sân bay bản quyền của Trung Quốc”, lãnh đạo nhà máy tuyên bố.

Theo các thông tin từ en.vikipedia.org, xưởng đóng tàu này đang đóng các khu trục hạm loại 052D, đã hoàn thành đóng 2 khu trục hạm loại 052C, tổng số nhân viên tại đây lên tới 15.000 người. Ngoài ra, tại đây sẽ đóng 2 tàu sân bay (khởi công vào năm 2013 và 2015, đưa vào trang bị cho hạm đội vào những năm 2020).

Quế Sơn
Theo Militaryparitret

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.