Trung Quốc đóng du thuyền chở 4.000 hành khách

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng công ty Đóng Tàu Trung Quốc (CSSC) hôm qua 31/5 thông báo kế hoạch đóng du thuyền siêu sang, có thể chở gần 4.000 hành khách.

Ông Vũ Cường, Tổng giám đốc CSSC, cho biết du thuyền này dài 323,6 mét, rộng 37,2 mét,  có 3.921 giường và chứa được 3.980 hành khách.  Dư thuyền dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2021. 

Được biết, CSSC sẽ hợp tác cùng công ty du lịch Carnival (Mỹ), công ty đóng tàu Fincantieri (Ý) và công ty Lloyd's Register (Anh) để đóng du thuyền siêu sang này.

Ông Vũ cho biết việc đóng du thuyền cỡ lớn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp du lịch bằng tàu biển tại Trung Quốc. 

Các chuyên gia dự báo, Trung Quốc sẽ thực hiện 10 triệu chuyến du thuyền mỗi năm vào năm 2025 và trở thành thị trường du thuyền năng động nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc hiện đang là thị trường du lịch du thuyền lớn thứ tám trên thế giới.

Theo Tân Hoa
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.